Chị em dâu bổ liềm vào đầu nhau tranh quyền thừa kế

VOV.VN -Mâu thuẫn giữa hai chị em dâu về mảnh đất thừa kế, chị dâu dùng liềm chém em. Tòa triệu tập xét xử, bị cáo không thèm có mặt.

TAND Hà Nội ngày 5/5 đưa vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ở huyện Mê Linh, Hà Nội ra xét xử phúc thẩm.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Hải (46 tuổi, trú ở thôn Yên Vĩnh, xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội). Bị hại là em dâu Ngô Thị Hà (37 tuổi, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Thanh Lâm).

Điều đặc biệt trong phiên tòa ngày hôm nay là việc bị cáo không chịu đến hầu tòa. Đây không phải là lần đầu tiên bị cáo Hải chống đối cơ quan tố tụng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cũng không có mặt. Phiên tòa phúc thẩm sáng nay, dù đã nhiều lần triệu tập nhưng bị cáo Hải vẫn không đến tòa.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bị cáo.

Dù triệu tập nhiều lần, bị cáo vẫn không chịu lên hầu tòa
Theo bản án sơ thẩm, gia đình chị Hà được bố mẹ cho hưởng mảnh đất thừa kế. Sống không hiếu thuận, gia đình Hải không được “của để dành”. Chính vì vậy, vợ chồng Hải lấy làm cay cú, hay kiếm cớ gây sự với gia đình em dâu.

Sáng 4/5/2014, Hải đi ra đồng thăm ruộng dưa chuột, lúc đó, chị Hà cũng đang làm việc ở thửa ruộng bên cạnh.

Nhìn thấy em dâu, Hải gây sự và chửi đổng. Khi chồng chị Hà ra đồng cùng vợ, Hải lặng lặng bỏ đi.

Một lúc sau, Hải trở lại ruộng dưa chuột, cầm theo chiếc liềm. Đến gần ruộng của vợ chồng em dâu, người đàn bà này tiếp tục chửi bới, đồng thời dùng liềm chém vào đỉnh đầu chị Hà. Sau nhát liềm, chị Hà quay lại và cả hai vật lộn trên ruộng.

Tuy nhiên, cuộc xung đột của hai chị em dâu tạm dừng khi người dân xung quanh kịp thời can thiệp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị Ngô Thị Hà bị tổn hại 5% sức khỏe và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm Cố ý gây thương tích.

Phiên tòa sơ thẩm, dù vắng mặt, TAND huyện Mê Linh vẫn tuyên phạt bị cáo Hải 7 tháng tù treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị hại Ngô Thị Hà trình bày, sở dĩ chị kháng cáo tăng nặng hình phạt đối với chị dâu vì: “Tôi chỉ mong chị ấy có thời gian ngồi tù suy nghĩ việc làm của mình, để chị ấy chừa cái tính đó đi”.

Theo chị Hà, việc tranh chấp mảnh đất thừa kế, dù đã được mọi người trong gia đình phân giải nhưng vợ chồng Hải không chịu nghe. Khi chính quyền địa phương đến can thiệp thì vợ chồng chị dâu còn lên tiếng chửi bới. “Gia đình chị ấy còn de dọa tính mạng của tôi”, chị Hà kể.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của Hải là dùng hung khí gây án nguy hiểm.

Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo không ký vào các quyết định tố tụng hình sự và biên bản lời khai, không nhận tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử là coi thường pháp luật. Do đó, tòa chấp nhận đơn kháng cáo của bị hại, sửa án sơ thẩm từ 7 tháng tù treo thành 7 tháng tù giam đối với bị cáo Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình kẻ giết chị dâu bằng nhiều nhát dao
Tử hình kẻ giết chị dâu bằng nhiều nhát dao

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Lê Viết Quý Thanh (38 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”.

Tử hình kẻ giết chị dâu bằng nhiều nhát dao

Tử hình kẻ giết chị dâu bằng nhiều nhát dao

TAND TP HCM vừa tuyên phạt Lê Viết Quý Thanh (38 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”.

Bị ném gạch vào trán, em dâu quyết đưa chị dâu vào tù
Bị ném gạch vào trán, em dâu quyết đưa chị dâu vào tù

VOV.VN -Chỉ vì bức tường ngăn cách giữa hai anh em trai, bà chị dâu bực tức cầm gạch ném em dâu phải nhập viện.

Bị ném gạch vào trán, em dâu quyết đưa chị dâu vào tù

Bị ném gạch vào trán, em dâu quyết đưa chị dâu vào tù

VOV.VN -Chỉ vì bức tường ngăn cách giữa hai anh em trai, bà chị dâu bực tức cầm gạch ném em dâu phải nhập viện.

Kẻ giết chị dâu quỳ gối xin lỗi anh trai tại tòa
Kẻ giết chị dâu quỳ gối xin lỗi anh trai tại tòa

VOV.VN -Chỉ vì chưa đòi được nợ, Xuân đã mang dao đâm anh trai, chị dâu để rồi nhận án chung thân.

Kẻ giết chị dâu quỳ gối xin lỗi anh trai tại tòa

Kẻ giết chị dâu quỳ gối xin lỗi anh trai tại tòa

VOV.VN -Chỉ vì chưa đòi được nợ, Xuân đã mang dao đâm anh trai, chị dâu để rồi nhận án chung thân.

Chị dâu nghiện cờ bạc vung búa giết em dâu để có bạn cùng chết
Chị dâu nghiện cờ bạc vung búa giết em dâu để có bạn cùng chết

VOV.VN - Thua cờ bạc, sợ bị chồng đánh, Trang nảy sinh ý định tử tử. Trước khi chết, Trang muốn cô em dâu theo cùng.

Chị dâu nghiện cờ bạc vung búa giết em dâu để có bạn cùng chết

Chị dâu nghiện cờ bạc vung búa giết em dâu để có bạn cùng chết

VOV.VN - Thua cờ bạc, sợ bị chồng đánh, Trang nảy sinh ý định tử tử. Trước khi chết, Trang muốn cô em dâu theo cùng.