Chiếm đoạt tài sản Nhà nước, nhiều cán bộ huyện, xã Thanh Hóa lĩnh án

VOV.VN - Các đối tượng dựng hồ sơ khống, xác định sai nguồn gốc đất… gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.

Trong 2 ngày 10-11/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử vụ án liên quan đến Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Lương Quý Hội cùng các cán bộ khác câu kết với nhau chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến ngày 13/9/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định phê duyệt 3 dự án gồm: Dự án nâng cấp đường Hồi Xuân đi Tén Tằn; dự án nâng cấp đường Tén Tằn - Mường Chanh - G7; dự án đường giao thông từ bản Na Tao (Pù Nhi) đi bản Chai (Mường Chanh).

Khi thực hiện 3 dự án trên, ông Lương Quý Hội - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát được giao trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng. Khi tiến hành triển khai, Lê Trọng Thảo (SN 1969) - cán bộ phòng TNMT huyện Mường Lát và Trịnh Anh Tuấn (SN 1980) - cán bộ Ban quản lý giao thông 2 (Sở GTVT Thanh Hóa) cùng một số cán bộ và cá nhân khác đã cấu kết với nhau chiếm đoạt tiền Nhà nước.

Cụ thể, các đối tượng đã phối hợp với nhau dựng hồ sơ khống, dựng nhà tạm, xác định sai nguồn gốc sử dụng đất để chiếm đoạt và gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Theo điều tra, số tiền chiếm đoạt được các đối tượng đã chia nhau tiêu xài.

Trong vụ án này, tuy Chủ đầu tư chưa ký vào bản dự toán, biên bản kiểm kê chưa có chữ ký của thành viên tham gia kiểm kê nhưng Lương Qúy Hội vẫn ký vào hồ sơ với tư cách là Chủ tịch hội đồng GPMB và ký tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt dự toán đền bù tạo sơ hở cho một số cán bộ lợi dụng, móc nối nhau để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lương Quý Hội (SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát) 30 tháng tù treo; Lê Trọng Thảo (nguyên cán bộ phòng TNMT huyện Mường Lát) 14 năm tù giam; Trịnh Anh Tuấn (nguyên cán bộ Ban quản lý giao thông 2 - Sở GTVT Thanh Hóa) 13 năm tù giam; Lò Văn Kếu (SN 1966, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chanh - Mường Lát) 7 năm 6 tháng tù giam; Vi Văn Đại (người dân xã Pù Nhi) 24 tháng tù treo; Lê Trọng Ngọc (Kế toán ngân sách xã Mường Chanh) 5 năm tù giam; Hoàng Văn Hiếu (nguyên cán bộ địa chính xã Tén Tằn) 8 năm 6 tháng tù giam; Lê Duy Bình (trú tại huyện Quan Hóa) 6 năm tù giam, Đỗ Hữu Xuân (trú tại Thị trấn Mường Lát) 30 tháng tù treo; Vi Văn Thấm (trú tại xã Pù Nhi) 30 tháng tù treo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố nguyên Chỉ huy trưởng quân sự sơ ý bắn chết người
Khởi tố nguyên Chỉ huy trưởng quân sự sơ ý bắn chết người

Ông Hòa lấy khẩu súng thể thao và đi bộ vào rừng săn bắn, nhưng do sơ ý bị vấp ngã, dẫn đến súng cướp cò khiến ông Thuận tử vong.

Khởi tố nguyên Chỉ huy trưởng quân sự sơ ý bắn chết người

Khởi tố nguyên Chỉ huy trưởng quân sự sơ ý bắn chết người

Ông Hòa lấy khẩu súng thể thao và đi bộ vào rừng săn bắn, nhưng do sơ ý bị vấp ngã, dẫn đến súng cướp cò khiến ông Thuận tử vong.

Cách chức hiệu trưởng, buộc thôi việc kế toán vì sai phạm tài chính
Cách chức hiệu trưởng, buộc thôi việc kế toán vì sai phạm tài chính

VOV.VN -Ông Phạm Xuân Sinh - Hiệu trưởng trường THCS dân tộc nội trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa bị kỷ luật “cách chức” vì sai phạm tài chính.

Cách chức hiệu trưởng, buộc thôi việc kế toán vì sai phạm tài chính

Cách chức hiệu trưởng, buộc thôi việc kế toán vì sai phạm tài chính

VOV.VN -Ông Phạm Xuân Sinh - Hiệu trưởng trường THCS dân tộc nội trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa bị kỷ luật “cách chức” vì sai phạm tài chính.

Kỷ luật Phó chánh thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải
Kỷ luật Phó chánh thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải

Ông Thạch Như Sỹ bị khiển trách do để sai sót về chuyên môn và xử lý chưa đúng thẩm quyền trong quá trình thanh tra hoạt động Bến xe khách Cần Thơ.

Kỷ luật Phó chánh thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải

Kỷ luật Phó chánh thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải

Ông Thạch Như Sỹ bị khiển trách do để sai sót về chuyên môn và xử lý chưa đúng thẩm quyền trong quá trình thanh tra hoạt động Bến xe khách Cần Thơ.

Bầu Kiên chối bỏ tất cả cáo buộc về 4 tội danh
Bầu Kiên chối bỏ tất cả cáo buộc về 4 tội danh

VOV.VN -Bị cáo Nguyễn Đức Kiên phản bác tất cả các ý kiến của Viện Kiểm sát đưa ra trong 2 ngày qua về các tội danh của bị cáo.

Bầu Kiên chối bỏ tất cả cáo buộc về 4 tội danh

Bầu Kiên chối bỏ tất cả cáo buộc về 4 tội danh

VOV.VN -Bị cáo Nguyễn Đức Kiên phản bác tất cả các ý kiến của Viện Kiểm sát đưa ra trong 2 ngày qua về các tội danh của bị cáo.

Nguyễn Đức Kiên bật khóc khi nói lời cuối cùng tại Tòa
Nguyễn Đức Kiên bật khóc khi nói lời cuối cùng tại Tòa

VOV.VN - Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, vợ con và gia đình.

Nguyễn Đức Kiên bật khóc khi nói lời cuối cùng tại Tòa

Nguyễn Đức Kiên bật khóc khi nói lời cuối cùng tại Tòa

VOV.VN - Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã bật khóc khi nhắc đến bố mẹ, vợ con và gia đình.