Chồng cầm dao sát hại vợ lúc nửa đêm

VOV.VN -Nửa đêm, người chồng cãi nhau với vợ mình rồi dùng dao đâm chết vợ.

Chiều 6/3, ông Lê Công Hải - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến bà Lê Thị Gái (SN 1967, trú tại thôn Toán Thành, xã Thiệu Toán) tử vong.

Ngôi nhà nạn nhân Lê Thị Gái, nơi xảy ra án mạng

Khoảng 0h30 ngày 6/3, người dân trong thôn nghe tiếng kêu la tại nhà bà Gái, liền chạy đến thì phát hiện bà Lê Thị Gái đang nằm trên vũng máu. Người dân vội đưa bà Gái đi cấp cứu, nhưng bà đã tử vong trước đó.

Theo ông Hải, tối 5/3, hàng xóm có nghe vợ chồng bà Lê Thị Gái và ông Lê Khắc Thanh (SN 1960) cãi nhau dẫn đến xô xát. Người dân nghe thấy tiếng kêu, chạy đến thì hậu quả đã xảy ra.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã báo cho cơ quan cấp trên tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.

Nghi can vụ án là ông Lê Khắc Thanh cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin từ chính quyền địa phương được biết, bản thân ông Thanh là người bị bệnh về thần kinh, hiện đang là đối tượng hưởng chế độ bảo trợ của Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ cầm dao dọa giết người, cướp tài sản
Bắt kẻ cầm dao dọa giết người, cướp tài sản

Đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân, đòi đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết.

Bắt kẻ cầm dao dọa giết người, cướp tài sản

Bắt kẻ cầm dao dọa giết người, cướp tài sản

Đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân, đòi đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết.

Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ
Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ

VOV.VN - Vào lúc 8h40 phút sáng ngày 6/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Lê Thị Hường...

Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ

Đang xử vụ vợ nguyên Bí thư xã giết người, quỵt nợ

VOV.VN - Vào lúc 8h40 phút sáng ngày 6/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Lê Thị Hường...

Vụ án giết người ở Sóc Trăng: Chưa thể khẳng định có oan sai
Vụ án giết người ở Sóc Trăng: Chưa thể khẳng định có oan sai

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chưa thể khẳng định việc ai có tội hoặc oan sai hay không.

Vụ án giết người ở Sóc Trăng: Chưa thể khẳng định có oan sai

Vụ án giết người ở Sóc Trăng: Chưa thể khẳng định có oan sai

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chưa thể khẳng định việc ai có tội hoặc oan sai hay không.

Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà
Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà

VOV.VN -Ra tòa, Bị cáo Hường mặc chiếc áo màu nâu và vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng khi đứng trước vành móng ngựa.

Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà

Hình ảnh vợ nguyên Bí thư xã giết người thản nhiên tại Toà

VOV.VN -Ra tòa, Bị cáo Hường mặc chiếc áo màu nâu và vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng khi đứng trước vành móng ngựa.

Vợ Bí Thư xã giết người, quỵt nợ đối diện án tử hình
Vợ Bí Thư xã giết người, quỵt nợ đối diện án tử hình

Việc bà Hường chém dã man vợ chồng chủ nợ được xác định là "có tình chất côn đồ" và "vì mục đích đê hèn".

Vợ Bí Thư xã giết người, quỵt nợ đối diện án tử hình

Vợ Bí Thư xã giết người, quỵt nợ đối diện án tử hình

Việc bà Hường chém dã man vợ chồng chủ nợ được xác định là "có tình chất côn đồ" và "vì mục đích đê hèn".

Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ
Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Thị Hường, 39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức...

Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ

Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Thị Hường, 39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức...

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?
Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Nghi can khai nhận mình không giết người mà do thấy nạn nhân bị điện giật chết nên sợ quá mới đốt xác phi tang.

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Nghi can khai nhận mình không giết người mà do thấy nạn nhân bị điện giật chết nên sợ quá mới đốt xác phi tang.