Chưa có phán quyết vụ ly hôn của vợ chồng cà phê Trung Nguyên

VOV.VN -HĐXX quyết định tạm ngừng phiên toà do nhận thấy 2 bên đương sự chưa cung cấp đầy đủ những hồ sơ, chứng cứ về phần tài sản 2.109 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 1/3, Tòa án nhân dân TPHCM tiếp tục giải quyết vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Rất đông phóng viên đến tham dự phiên tòa
Theo kế hoạch, tòa sẽ tuyên án vào chiều 1/3. Tuy nhiên, HĐXX bất ngờ quay lại phần hỏi để làm rõ khoản tiền 2.109 tỷ đồng do bà Thảo đứng tên tại các ngân hàng mà trước đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng chưa đủ căn cứ xem xét.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên toà do nhận thấy 2 bên đương sự chưa cung cấp đầy đủ những hồ sơ, chứng cứ về phần tài sản 2.109 tỷ đồng trong ngân hàng được cho là thuộc quyền sở hữu chung của hai vợ chồng, yêu cầu các đương sự cung cấp chứng cứ về khoản tiền này. Phiên toà sẽ mở lại vào 8h ngày 27/3.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trao đổi với luật sư.

Về quyết định này của HĐXX, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết: “Thực ra đơn xin được tạm dừng phiên tòa đến ngày 27/3 là của phía nguyên đơn nộp cho tòa. Bởi, có rất nhiều việc trong quá trình thực hiện chưa đúng thủ tục, tôi nhận thấy sẽ không chắc chắn để giải quyết đúng luật. Cho nên đề nghị phải cung cấp đầy đủ chứng cứ để tòa đưa ra phán quyết đúng pháp luật và có tính đạo lý”.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vui vẻ trả lời báo chí.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM nhận định: Việc phân chia phần tài sản có giá trị 2.109 tỷ đồng chưa đảm bảo tố tụng, tòa án thu thập chứng cứ chưa đầy đủ nên chưa có cơ sở vững chắc để giải quyết. Đồng thời, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa giải quyết thuận tình ly hôn cho hai đương sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến vụ xử tranh chấp ly hôn giữa ông bà chủ cà phê Trung Nguyên
Diễn biến vụ xử tranh chấp ly hôn giữa ông bà chủ cà phê Trung Nguyên

VOV.VN -Sáng 21/2, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

Diễn biến vụ xử tranh chấp ly hôn giữa ông bà chủ cà phê Trung Nguyên

Diễn biến vụ xử tranh chấp ly hôn giữa ông bà chủ cà phê Trung Nguyên

VOV.VN -Sáng 21/2, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

Nóng 24h: Bất ngờ tại phiên toà xử ly hôn vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ
Nóng 24h: Bất ngờ tại phiên toà xử ly hôn vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ

VOV.VN - Tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ, lãnh đạo xã bị bắt liên quan việc cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng… là những thông tin được quan tâm.

Nóng 24h: Bất ngờ tại phiên toà xử ly hôn vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ

Nóng 24h: Bất ngờ tại phiên toà xử ly hôn vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ

VOV.VN - Tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ, lãnh đạo xã bị bắt liên quan việc cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng… là những thông tin được quan tâm.

Xử vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tình tiết bất ngờ
Xử vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tình tiết bất ngờ

VOV.VN -Tại phiên tòa sáng nay, vợ ông chủ cà phê Trung Nguyên bất ngờ rút đơn ly hôn bởi "đã là hôn nhân thì phải đúng bản chất hôn nhân. Tôi đồng ý rút đơn ly hôn, lui về nuôi con".

Xử vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tình tiết bất ngờ

Xử vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tình tiết bất ngờ

VOV.VN -Tại phiên tòa sáng nay, vợ ông chủ cà phê Trung Nguyên bất ngờ rút đơn ly hôn bởi "đã là hôn nhân thì phải đúng bản chất hôn nhân. Tôi đồng ý rút đơn ly hôn, lui về nuôi con".