Chương Mỹ (Hà Nội): Có nên phạt tù những người không tư lợi?

VOV.VN -Nhiều người dân đang khá hoang mang về việc 3 cán bộ ở đây vì muốn làm lợi cho người dân mà lâm vào vòng lao lý

Ngày 19/12/2013, Tòa án huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng quyền trong thi hành công vụ” đối với 3 ông, bà là: Đặng Đình Túc, Nguyễn Văn Ngà và Vũ Thị Tâm, nguyên là Trưởng, Phó và Thủ quỹ tiểu Ban dồn điền, đổi thửa đang cư ngụ tại xóm Trại, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Tuy vụ án đã được Tòa án huyện Chương Mỹ xét xử và đưa ra mức án cụ thể với từng bị cáo nhưng người dân xóm Trại, xã Đại Yên vẫn còn nhiều băn khoăn và chưa thực sự đồng tình với bản án đã tuyên, bởi các bị cáo không có động cơ, mục đích cá nhân, không làm tổn hại đến an ninh, trật tự địa phương mà lại bị kết án quá nặng.

Vì mong muốn làm lợi cho dân mà lâm vòng lao lý?

Sự việc bắt nguồn từ việc, Ủy ban Nhân dân xã Đại Yên tiến hành thực hiện phương án dồn điền đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp theo chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Đại Yên đã ra Quyết định số 69, ngày 19/7/2012 về việc tổ chức thành lập tiểu Ban chỉ đạo “Dồn điền đổi thửa”. Theo Quyết định này, Tiểu ban dồn điền đổi thửa có nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch, phương án dồn điển đổi thửa theo tình hình cụ thể của từng xóm để Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo nông thôn mới của xã  Đại Yên phê duyệt. Khi thực hiện xong kế hoạch thì Tiểu ban chỉ đạo sẽ tự giải tán”.

Căn cứ vào phương án dồn điền đổi thửa của xã Đại Yên, Tiểu ban dồn điền đổi thửa của xóm Trại do ông Đặng Đình Túc, Bí thư Chi bộ là Trưởng tiểu ban, ông Nguyễn Văn Ngà, Trưởng xóm Trại, Phó tiểu ban và nhiều thành viên khác đã khẩn trương họp dân, lấy ý kiến để thực hiện việc nhận diện tích đất cơ bản và đất nông nghiệp 5% theo yêu cầu của Ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa xã Đại Yên giao cho xóm Trại.

Ông Đặng Đình Túc bên người vợ và một con trai tâm thần

Sau 7 lần họp xóm, trong thời gian 3 tháng từ ngày 14/10/2012 đến ngày 19/1/2013, bà con nhân dân xóm Trại đã thống nhất phương án để dồn toàn bộ diện tích 250.604 m2 đất hai lúa và 16.509 m2 đất 5% của các hộ dân ở các xứ đồng về khu vực tiện canh tác, trong đó có khu đồng Dộc Nứa giáp tỉnh lộ 419. Cụ thể, theo ý kiến của nhân dân xóm Trại, vì diện tích khu đồng Dộc Nứa chỉ có 2.040 m2 nên nếu chia đồng đều cho các hộ dân thì việc canh tác sẽ rất manh mún.

Do vậy, nếu hộ dân nào có nhu cầu di chuyển ruộng ra khu vực này sẽ đăng ký và gắp phiếu công khai. Nếu gia đình nào có điều kiện thì tự nguyện ủng hộ vào quỹ xóm 120 triệu đồng/sào để phục vụ việc nâng cấp các công trình phúc lợi của xóm đã xuống cấp từ lâu, không còn phù hợp với tiêu chí nông thôn mới hiện nay. Theo đó, Tiểu ban dồn điền đổi thửa xóm Trại đã nghiêm túc thực hiện theo nguyện vọng của nhân dân và 16 hộ dân gắp được phiếu nhận ruộng tại đồng Dộc Nứa đã tự nguyện ủng hộ xóm 120 triệu đồng/sào. Như vậy, tổng số tiền nhân dân tự nguyện đóng góp làm Quỹ xóm để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng của xóm là 680 triệu đồng. Được sự giám sát của nhân dân xóm Trại, toàn bộ số tiền này đã được Tiểu ban gửi vào quỹ tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Chương Mỹ, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 7%/năm.

Bà Vũ Thị Tâm, thủ quỹ bên người mẹ chồng là vợ liệt sỹ  

Tuy nhiên, việc làm này đã bị công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ điều tra, truy tố, xét xử đối với tiểu Ban dồn điền đổi thửa xóm Trại, trong đó kết án 24 tháng tù với 2 ông Đặng Đình Túc và Nguyễn Văn Ngà và 18 tháng tù với bà Vũ Thị Tâm với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ với mục đích lập quỹ xóm trái phép” theo quy định tại điều 282 Bộ Luật hình sự. Số tiền mà Tiểu ban nhận được từ các hộ dân đã bị coi là hành vi thu tiền lập quỹ xóm trái quy định, vi phạm theo Điều 15 Luật Quản lý đất đai năm 2013.

Sự việc đã khiến bà con nhân dân tại xóm Trại, xã Đại Yên vô cùng phẫn nộ và bất bình, bởi người dân xóm Trại cho rằng, các bị cáo đều là những công dân mẫu mực của xóm. Họ hoàn toàn thực hiện theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân với ý tưởng tốt đẹp, mong muốn dồn điền đổi thửa thành công và các công trình phúc lợi của xóm được nâng cấp mà Dự án Nông thôn mới chưa với tới được, điều mà chính quyền xã Đại Yên thực hiện rất nhiều năm, nhiều lần mà chưa thành công.


Ông Nguyễn Văn Lý, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm Trại

Ông Đặng Đình Túc, nguyên là cán bộ đã nghỉ hưu, khi về địa phương tiếp tục được Chi bộ thôn tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Nay ông đã hơn 70 tuổi, sức khỏe yếu, trong khi vẫn là trụ cột gia đình nuôi vợ hết tuổi lao động và một người con trai bị bệnh tâm thần.

Ông Nguyễn Văn Ngà, người đã 10 năm được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, hiện cũng là trụ cột trong gia đình, bên cạnh ông còn có 1 người vợ thường xuyên đau ốm, mẹ già đã gần 90 tuổi phải chăm sóc hàng ngày và 2 cô con gái vẫn còn đi học.

Bà Vũ Thị Tâm đang phải một mình chăm sóc mẹ chồng là vợ liệt sỹ và hai con nhỏ còn đang đi học khi chồng thường xuyên đi làm xa. Vì vậy, tất cả người dân xóm Trại đều một lòng mong muốn và kiến nghị giảm án cho các bị cáo. Ông Đặng Đình Giám, một người dân xóm Trại nói: “Trong quá trình họp của xã viên HTX của tổ, thôn và nhiều cuộc họp, chúng tôi thống nhất “cải tiến” hợp lý hóa chủ trương, đường lối một chút để lợi cho tập thể, cho dân. Chúng tôi thống nhất họp và bàn là để đất lại thì người dân còn có đất để tăng gia sản xuất trồng trọt. Trong quá trình đó, ông Túc, ông Ngà và các thành viên kết luận là cải tiến hợp lý hóa để lợi cho dân, lợi cho tập thể. Nhưng vì làm lợi cho tập thể và nhân dân mà bị đi tù thì chúng tôi bức xúc quá. Chúng tôi mong cấp trên xem xét trên góc độ có lý, có tình”.

Ông Nguyễn Viết Thọ, hộ dân xóm Trại được nhận đất tại khu Dộc Nứa

Ông Nguyễn Văn Lý, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm Trại nêu ý kiến: “Tòa đã không lắng nghe ý kiến của người dân và không xuống cơ sở để nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân. Theo quan điểm của tôi, trong thực hành nhiệm vụ, cơ bản chúng tôi đã đạt được thế nhưng có vướng mắc sai lầm là chuyển dịch hệ số K. Thế còn mức độ, đó là nếu giữ vững được an ninh trật tự, giao đất đúng đủ và giao đất kịp thời vụ thì chỉ là khiếm khuyết trong vấn đề thực hiện là không hợp với công văn 30 của xã. Theo tôi mức độ của tòa án xử vậy là quá nặng”.

Ông Nguyễn Viết Thọ, hộ dân được nhận đất tại khu Dộc Nứa cho biết:  “Những người dân tự ủng hộ để đóng góp vào quỹ xóm để sau làm công trình phúc lợi như đường làng ngõ xóm, ủng hộ gia đình khó khăn…. Họ đã làm theo ý dân. Mọi việc được thực hiện rõ ràng, công minh, chứ không có gì mờ ám”.

MTTQ Việt Nam kiến nghị xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ với các bị cáo

Theo Luật sư Đào Việt Hà, Trưởng văn phòng Luật sư Đào Việt Hà, Đoàn Luật sư Hà Nội thì những cáo buộc trong bản Cáo trạng số 174 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ ngày 1/11/2013 đối với ba bị cáo về tội “Lạm quyền trong thi hành cộng vụ theo Điều 282 Bộ Luật hình sự với mục đích lập quỹ xóm trái phép” là không hoàn toàn đúng nội dung của Điều luật và bản chất khách quan của sự việc này, bởi các bị cáo không gây bất cứ thiệt hại nào cho lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tại các cuộc họp xóm, các lời khai tại cơ quan Cảnh sát điều tra và lời khai trực tiếp tại Tòa đều thể hiện mục đích của Quỹ phúc lợi xóm là để xây dựng, tu bổ các công trình xây dựng hạ tầng của xóm mà Chương trình Nông thôn mới của Nhà nước không với tới, nên dân phải tự làm. Trong khi, chiểu theo bản Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chương Mỹ lại xác định số tiền 680 triệu đồng đã được các thành viên trong Tiểu ban yêu cầu gửi tại Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Chương Mỹ, gồm cả số tiền gốc và số tiền lãi là hơn 40 triệu đồng, vẫn chưa được sử dụng vào bất cứ mục đích cá nhân nào và trong 3 tháng xóm Trại đã gần như hoàn thành việc đo đạc đất trong diện dồn điền đổi thửa để giao ruộng cho người nhận đất và họ không được hưởng lương hay bất cứ phụ cấp nào từ công việc đó. Như vậy, nếu chiểu theo Quyết định 69 của Ủy ban nhân dân xã Đại Yên là “Tiểu ban dồn điền đổi thửa chỉ có nhiệm vụ  xây dựng kế hoạch đồn điền đổi thửa trình Ban chỉ đạo xã phê duyệt, phối hợp với Ban chỉ đạo xã tổ chức giao ruộng đất đến các hộ nhận đất và khi thực hiện xong thì tiểu ban tự giải tán” thì họ không được hưởng cả về “Danh” và “Lợi” trong việc này thì không thể hình thành động cơ vụ lợi, mục đích cá nhân hay lợi ích nhóm trong việc được giao đất theo như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ.

Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sỹ  Nguyễn Hữu Ý, bố chồng của bà Vũ Thị Tâm

Trong khi đó, phương án lập Quỹ xóm, thì người dân đều khẳng định rằng họ không hề bị ép buộc nộp quỹ mà tất cả đều dựa trên sự tự nguyện ủng hộ để phục vụ cho lợi ích chung của chính nhân dân xóm Trại, kể cả những hộ đã nhận đất mà không ủng hộ Quỹ xóm cũng được hưởng lợi từ các công trình phúc lợi công cộng này. Vì vậy, nếu xét theo Nghị quyết số 17 của Đảng ủy xã Đại Yên yêu cầu: “Trong quá trình triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng vì lợi ích chung của toàn xã, và thiểu số phải phục tùng đa số”. Việc biểu quyết tán thành tiếp nhận Quỹ xóm làm quỹ phúc lợi xây dựng hạ tầng cho xóm do nhân dân tự nguyện đóng góp của cả 09 người trong tiểu Ban thì 03 người còn lại phải đồng ý với biểu quyết tán thành của đa số thành viên là điều hiển nhiên nên chưa thể quy kết rằng 3 bị cáo có hành vi lập Quỹ xóm này là trái phép theo Điều 282 Bộ Luật Hình sự về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Đồng thời, nếu cáo buộc 3 bị cáo làm trái quy định theo Công văn 30 của Đảng ủy xã Đại Yên ngày 20/12/2012 thì cũng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ được vì họ vẫn tuân thủ Quyết định 69 của cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân xã Đại Yên. Đó mới là văn bản quy phạm pháp luật còn Công văn 30 của Đảng ủy xã, không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên không thể nói việc Tiểu ban không chấp hành Điều 2 là “Tuyệt đối không áp dụng phương pháp tính hệ số “K” bằng tiền chênh lệch để được giao ruộng ở vị trí thuận lợi” là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ có thể xử lý về mặt kỷ luật Đảng đối với cá nhân vi phạm.  

Ông Nguyễn Văn Ngà, Trưởng thôn bên người mẹ già 90 tuổi


Cũng theo Luật sư Đào Việt Hà, việc giao đất ruộng của tiểu Ban dồn điền đổi thửa xóm Trại chỉ đơn thuần là việc xác định lại chính xác số lượng diện tích đất của những hộ đã được giao đất trước đây ở một vị trí mới sau khi chuyển đổi và bàn giao mặt bằng đất ruộng cho người được nhận đất và báo cáo lại cho Ủy ban nhân dân xã Đại Yên biết về vị trí, số lượng và họ tên người nhận theo nhân khẩu đã có sẵn, chứ Tiểu ban không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái thẩm quyền, sai đối tượng, sai diện tích cho người nhận đất. Thẩm quyền và trách nhiệm cấp đất cho các cá nhân, hộ gia đình vẫn thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Vì vậy việc cáo buộc các bị cáo vi phạm Luật Đất đai theo điều 15 “Làm trái quy định về quản lý đất đai” là không có căn cứ pháp lý. Luật sư Đào Việt Hà khẳng định.

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của tập thể công dân xóm Trại, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, ngày 8/1/2014, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi công văn đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó nêu kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ với các bị cáo, thay vì áp dụng biện pháp cách ly các bị cáo này ra khỏi đời sống xã hội như bản án số 189/2013 ngày 19/12/2013 của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ.

Vụ việc này đã được 3 bị cáo cùng tập thể nhân dân xóm Trại kiến nghị và gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và đang chờ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét trong phiên xử phúc thẩm sắp tới.

Trong khi chờ đợi thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, dư luận mong muốn các cơ quan có thẩm quyền có cái nhìn khách quan và thấu đáo mọi vấn đề cả tình và lý để có những xử lý mang tính nhân văn nhất khi những bị cáo trên dù có vi phạm nhưng hoàn toàn xuất phát từ cái “Tâm” vì việc chung, không xâm phạm an ninh trật tự xã hội, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, không gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phấn đấu đến 2015 có 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Hà Nội phấn đấu đến 2015 có 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Hiện tại hết năm 2013 ở Hà Nội đã có tất cả 19 điểm xã cơ bản hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội phấn đấu đến 2015 có 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội phấn đấu đến 2015 có 161 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Hiện tại hết năm 2013 ở Hà Nội đã có tất cả 19 điểm xã cơ bản hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Khám phá nông thôn qua cuộc thi ảnh "Đất & Người"
Khám phá nông thôn qua cuộc thi ảnh "Đất & Người"

VOV.VN - Các tác phẩm dự thi “Đất & Người" đã phản ánh nhiều góc độ đời sống của nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Khám phá nông thôn qua cuộc thi ảnh "Đất & Người"

Khám phá nông thôn qua cuộc thi ảnh "Đất & Người"

VOV.VN - Các tác phẩm dự thi “Đất & Người" đã phản ánh nhiều góc độ đời sống của nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”
Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”

VOV.VN -Xây dựng nông thôn mới theo kiểu phong trào là hoàn toàn sai lầm nên các địa phương và người dân cần có sự thay đổi nhận thức.

Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”

Xây dựng nông thôn mới: Cần xóa ngay bệnh “thành tích”

VOV.VN -Xây dựng nông thôn mới theo kiểu phong trào là hoàn toàn sai lầm nên các địa phương và người dân cần có sự thay đổi nhận thức.

Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung đầu tư cho hạ tầng thiết yếu như giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt.

Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2014, phấn đấu có 600-700 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung đầu tư cho hạ tầng thiết yếu như giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt.

Những bức ảnh dung dị qua góc nhìn của trẻ em nông thôn
Những bức ảnh dung dị qua góc nhìn của trẻ em nông thôn

VOV.VN - Nhiều em nhỏ có cuộc sống nghèo khó ở nông thôn đã tự thể hiện góc nhìn về cuộc sống của mình qua những bức ảnh.

Những bức ảnh dung dị qua góc nhìn của trẻ em nông thôn

Những bức ảnh dung dị qua góc nhìn của trẻ em nông thôn

VOV.VN - Nhiều em nhỏ có cuộc sống nghèo khó ở nông thôn đã tự thể hiện góc nhìn về cuộc sống của mình qua những bức ảnh.

Gần 325 tỷ đồng xây 450 cầu nông thôn
Gần 325 tỷ đồng xây 450 cầu nông thôn

VOV.VN-Các cây cầu này sẽ được xây dựng trên 32 tỉnh, thành phố do nguồn vốn nhà nước đầu tư.

Gần 325 tỷ đồng xây 450 cầu nông thôn

Gần 325 tỷ đồng xây 450 cầu nông thôn

VOV.VN-Các cây cầu này sẽ được xây dựng trên 32 tỉnh, thành phố do nguồn vốn nhà nước đầu tư.

Nông thôn mới ở xứ Đạo Trà Kiệu
Nông thôn mới ở xứ Đạo Trà Kiệu

VOV.VN -Bà con giáo dân ở đây tiếp tục cống hiến công sức, tiền của, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nông thôn mới ở xứ Đạo Trà Kiệu

Nông thôn mới ở xứ Đạo Trà Kiệu

VOV.VN -Bà con giáo dân ở đây tiếp tục cống hiến công sức, tiền của, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhọc nhằn xây dựng nông thôn mới ở Pác Nặm
Nhọc nhằn xây dựng nông thôn mới ở Pác Nặm

VOV.VN -Pác Nặm (Bắc Cạn) là huyện vùng cao, dân sinh sống lẻ tẻ, cách xa nhau nên việc làm đường đến ngõ, xóm rất khó khăn

Nhọc nhằn xây dựng nông thôn mới ở Pác Nặm

Nhọc nhằn xây dựng nông thôn mới ở Pác Nặm

VOV.VN -Pác Nặm (Bắc Cạn) là huyện vùng cao, dân sinh sống lẻ tẻ, cách xa nhau nên việc làm đường đến ngõ, xóm rất khó khăn

Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới
Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới

VOV.VN-Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết KTNN đang xây dựng kế hoạch để kiểm toán chương trình này.

Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới

Sẽ kiểm toán về vốn xây dựng nông thôn mới

VOV.VN-Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết KTNN đang xây dựng kế hoạch để kiểm toán chương trình này.

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới
Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ghi chép theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bảy (tức Bảy Quắn) ở  ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long.

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

Phước Long- đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ghi chép theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bảy (tức Bảy Quắn) ở  ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long.