Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Hà Nam

VOV.VN - Ngày 29/5, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia - Samdech Heng Samrin đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay ngày 29/5, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu và Phu nhân đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam. Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến. 

Chủ tịch Quốc hội Campuchia - Samdech Heng Samrin và Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam - Nguyễn Đình Khang.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến thăm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã thông tin những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam với đoàn. Hà Nam là tỉnh thuần nông, phát triển chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, sản xuất vật liệu xây dựng và sản xuất nông nghiệp. Sau 20 năm tái lập tỉnh, đến nay Hà Nam đã được biết đến là một tỉnh phát triển năng động, có cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tốc độ phát triển kinh tế nhiều năm liên tục đạt trên 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD/năm. Tỷ trọng công nghiệp đạt trên 61%, tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động, nhiều khu đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90% với 886 dự án đầu tư.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung tích tụ ruộng đất để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và cơ cấu lại sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô lớn. Đặc biệt, thời gian qua Hà Nam luôn chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư vào chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Hết năm 2019, Hà Nam phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Về du lịch, tỉnh tập trung xây dựng khách sạn 5 sao, sân golf, đồng thời tiếp tục tập trung đầu tư hoàn thiện các hạng mục Khu du lịch Tam Chúc, đây là khu du lịch trọng điểm cấp quốc gia (địa điểm đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019). Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin chúc mừng những thành tựu mà tỉnh đã đạt được thời gian qua; hy vọng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sẽ góp phần thúc đẩy, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Samdech Heng Samrin trồng cây lưu niệm tại Quần thể Phật giáo Tam Chúc - Hà Nam.

Chủ tịch Samdech Heng Samrin tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Việt Nam nói chung và Hà Nam nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia; đồng thời, mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa các mối quan hệ giữa các tỉnh của hai nước trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin cùng phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Camphuchia đã đến thăm Chùa Tam Chúc, nơi vừa diễn ra Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc Vesak 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác về thông tin và truyền thông
Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác về thông tin và truyền thông

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen đã đánh giá cao sự hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước Campuchia – Việt Nam trên lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác về thông tin và truyền thông

Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác về thông tin và truyền thông

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen đã đánh giá cao sự hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước Campuchia – Việt Nam trên lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia
Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Trong 2 ngày 25, 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia

Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Trong 2 ngày 25, 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá
Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Sisophon, tỉnh Banteay Meanchay, Campuchia đã long trọng diễn ra lễ Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. 

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Sisophon, tỉnh Banteay Meanchay, Campuchia đã long trọng diễn ra lễ Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.