Những hình ảnh bất tử về “nghệ sĩ chiến tranh du kích” Che Guevara

VOV.VN - Ngày 9/10/2017 là tròn 50 năm ngày mất của chiến sĩ cách mạng Che Guevara- biểu tượng giải phóng dân tộc của Mỹ Latin và toàn thế giới.

Sinh ra tại Argentina nhưng Che Guevara lại được coi là anh hùng quốc gia của Cuba, hình ảnh của ông xuất hiện trên 3 tờ tiền giấy có mệnh giá khác nhau của nước này. Ảnh: TASS

Trong 2 năm 1952-1953, Che Guevara đi khắp Mỹ Latin và cảm thấy bị sốc với tình trạng bất công sâu sắc tại nhiều quốc gia trong khu vực. Ông tin tưởng sâu sắc rằng chỉ có cách mạng vũ trang mới giúp thay đổi thực trạng xã hội Mỹ Latin vào thời điểm đó. Trong ảnh: Che Guevara được cha mẹ ông đón tại sân bay Havana, Cuba, 1959.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từng ca ngợi Che Guevara là "nghệ sĩ chiến tranh du kích". Trong ảnh: 2 ông Fidel Castro và Che Guevara tại căn cứ cách mạng Sierra de Cristal, phía Nam thủ đô Havana năm 1958. Ảnh: AP

Thiếu tá Ernesto Che Guevara,34 tuổi, trong đám cưới với bà Aleida Guevara tại pháo đài La Cabana năm 1959. Ảnh: AP

Nhà cách mạng Che Guevara tham gia một buổi mít tinh năm 1960. Ảnh: TASS

Bộ trưởng Kinh tế Cuba Che Guevara và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Nikita Khrushchev trong cuộc gặp tại Moscow năm 1960. Ảnh: AP

Bộ trưởng Kinh tế Cuba Che Guevara phát biểu trong Diễn đàn Kinh tế Xã hội Liên châu Mỹ tại Punta del Este, Uruguay năm 1961. Ảnh: AP

Nhà phi hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin và Che Guevara tại một phiên họp của Hội Hữu nghị Liên Xô-Cuba năm 1964. Ảnh: TASS 

Che Guevare lắng nghe bài phát biểu của đoàn Brazil tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Liên châu Mỹ tại Punta del Este, Uruguay năm 1961. Ảnh: AP

Nữ phi hành gia Liên Xô Valentina Tereshkova và Che Guevara gặp nhau năm 1963. Ảnh: TASS

Bộ trưởng Công nghiệp Cuba Che Guevara phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1964. Tại đây, ông lên án việc Mỹ xâm phạm lãnh thổ Cuba và lên án hành động của Mỹ tại Congo, Việt Nam, Campuchia và Lào. Ảnh: AP

Năm 1965, Che Guevara rời Cuba đến Congo để hỗ trợ cuộc cách mạng tại đây, sau đó ông đến Bolivia và không may sa vào tay quân đội chính quyền được CIA của Mỹ hậu thuẫn. Ông bị hành quyết vào ngày 9/10/1967 ở tuổi 39. Ảnh: AP

Không chỉ là một chiến sĩ cách mạng vĩ đại, Che Guevara còn là một nhà văn, tác phẩm "Nhật ký hành trình xuyên châu Mỹ Latin bằng xe máy" của ông được đánh giá rất cao.

Năm 1999, tạp chí Time vinh danh Che Guevara là 1 trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”
Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

VOV.VN - Con gái người anh hùng Nam Mỹ phản bác các tuyên truyền của phương Tây coi Cuba là nền độc tài và chia sẻ về việc Cuba bị Mỹ cấm vận.

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

Ái nữ Che Guevara: “Phương Tây chả hiểu chế độ độc tài là gì”

VOV.VN - Con gái người anh hùng Nam Mỹ phản bác các tuyên truyền của phương Tây coi Cuba là nền độc tài và chia sẻ về việc Cuba bị Mỹ cấm vận.

Tay chân của CIA từng định chặt đầu người hùng Che Guevara
Tay chân của CIA từng định chặt đầu người hùng Che Guevara

VOV.VN - Sau khi CIA hành quyết Che Guevara, viên tướng Bolivia định cắt đầu của nhà cách mạng để làm bằng chứng. Nhưng cuối cùng họ chuyển sang cắt tay.

Tay chân của CIA từng định chặt đầu người hùng Che Guevara

Tay chân của CIA từng định chặt đầu người hùng Che Guevara

VOV.VN - Sau khi CIA hành quyết Che Guevara, viên tướng Bolivia định cắt đầu của nhà cách mạng để làm bằng chứng. Nhưng cuối cùng họ chuyển sang cắt tay.