Côn đồ xông vào UBND phường chém người bị đề nghị truy tố

Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook, sau đó thách thức đánh nhau.

Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng xông vào UBND phường Trung Dũng chém gục một thanh niên, đồng thời mở rộng điều một số nghi can khác liên quan trực tiếp đến vụ việc này.

Nhóm người xông vào UBND phường chém người bị cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đề nghị truy tố gồm: Phạm Văn Dũng, Nguyễn Cao Sang, Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thành Luân, Lương Hoàng Tiến, Vũ Minh Nhật, Bùi Chấn Vỹ (đều ngụ TP. Biên Hòa), Lê Trung Kiên (ngụ huyện Vĩnh Cửu).

Trụ sở UBND phường Trung Dũng, nơi nhóm côn đồ xông vào chém gục một thanh niên

Liên quan đến vụ án này, Công an TP Biên Hòa cũng tách riêng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng Nguyễn Hoàng Vương, Khổn Phương, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Quang Tiến, Nguyễn Văn Vinh (người địa phương).

Đây là nhóm đối tượng đã đánh “hội đồng” Phạm Văn Dũng vào ngày 18/5, dẫn đến việc Dũng huy động đồng bọn đi chém người trả thù và truy sát anh Nguyễn Hiền Quang vào tận UBND phường Trung Dũng (TP Biên Hòa).

Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ việc Phạm Văn Dũng và Nguyễn Hoàng Vương gặp nhau trên facebook, sau đó thách thức đánh nhau.

Ngày 18/5, khi Dũng đang chở bạn gái đi chơi tại công viên thì bị nhóm của Vương ép Dũng lên xe, chở ra bãi đất trống dùng tay, mũ bảo hiểm đánh tới tấp.

Do không biết ai đánh mình nên Dũng đi “điều tra” và được biết trong nhóm đánh “hội đồng” mình có Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, thành viên một đoàn múa lân đóng tại TP Biên Hòa).

Trước đó, trưa 19/5, Dũng cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí đi trả thù. Cả nhóm kéo đến trụ sở đoàn múa lân để tìm Quang nhưng không gặp. Nhóm này uy hiếp, ép Trần Minh D. (14 tuổi) đi theo để chỉ nhà của Quang, trên đường, nhóm của Dũng bắt gặp Quang chạy xe máy ở vòng xoay Biên Hòa nên đã truy sát. Quang hoảng sợ bỏ chạy vào trụ sở UBND phường Trung Dũng lẩn trốn nhưng vẫn bị nhóm côn đồ lao theo truy sát.

Quang bị chém khoảng 4 nhát, trong đó có một vết trên đầu gần tai trái gục ngay tại trụ sở UBND phường Trung Dũng. Gây án xong, Dũng cùng đồng bọn lên xe máy bỏ đi.

Trước vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, Công an phường Trung Dũng lập hồ sơ ban đầu, nhanh chóng chuyển lên Công an TP Biên Hòa để truy xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Không khởi tố vụ một phụ nữ tử vong tại trụ sở UBND phường
Hà Nội: Không khởi tố vụ một phụ nữ tử vong tại trụ sở UBND phường

VOV.VN -Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân tử vong của bà Lương không có sự việc phạm tội xảy ra, nên đã không tiến hành khởi tố vụ án.

Hà Nội: Không khởi tố vụ một phụ nữ tử vong tại trụ sở UBND phường

Hà Nội: Không khởi tố vụ một phụ nữ tử vong tại trụ sở UBND phường

VOV.VN -Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân tử vong của bà Lương không có sự việc phạm tội xảy ra, nên đã không tiến hành khởi tố vụ án.

Vụ chém gục thanh niên ở UBND phường: Bắt 2 nghi can cầm đầu
Vụ chém gục thanh niên ở UBND phường: Bắt 2 nghi can cầm đầu

Ngoài ra, 6 đối tượng khác tham gia vụ việc trên được Công an TP. Biên Hòa cho tại ngoại vì đang ở tuổi vị thành niên.

Vụ chém gục thanh niên ở UBND phường: Bắt 2 nghi can cầm đầu

Vụ chém gục thanh niên ở UBND phường: Bắt 2 nghi can cầm đầu

Ngoài ra, 6 đối tượng khác tham gia vụ việc trên được Công an TP. Biên Hòa cho tại ngoại vì đang ở tuổi vị thành niên.

Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường
Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường

VOV.VN -Phát hiện Quang chạy vào UBND phường cầu cứu, hàng chục đối tượng côn đồ vẫn đuổi theo truy sát, vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương.

Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường

Một thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát ngay tại UBND phường

VOV.VN -Phát hiện Quang chạy vào UBND phường cầu cứu, hàng chục đối tượng côn đồ vẫn đuổi theo truy sát, vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương.

"Lừa bán" trụ sở UBND phường hơn 1.000 lượng vàng
"Lừa bán" trụ sở UBND phường hơn 1.000 lượng vàng

Trong quá trình hợp thức hóa nhà, ông S. phát hiện căn nhà đã được UBND TP chuyển đổi công năng xây dựng trụ sở UBND P.4, Q.Phú Nhuận trước khi bà Manh bán.

"Lừa bán" trụ sở UBND phường hơn 1.000 lượng vàng

"Lừa bán" trụ sở UBND phường hơn 1.000 lượng vàng

Trong quá trình hợp thức hóa nhà, ông S. phát hiện căn nhà đã được UBND TP chuyển đổi công năng xây dựng trụ sở UBND P.4, Q.Phú Nhuận trước khi bà Manh bán.