Con trai cầm dao chém lìa cổ bố ruột

Khuya ngày 12/8, tại thôn 8 xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, Yên Bái xảy ra vụ án mạng con ruột giết cha đẻ của mình.

Kẻ gây nên tội ác là Đặng Văn Thắng (25 tuổi) đã dùng dao chém lìa cổ cha mình là ông Đặng Văn Thới (49 tuổi). Vào thời điểm trên ông Thời đang ngủ say.

Thông tin ban đầu, mấy ngày trước, Thắng đòi ngủ với mẹ, bị ông Thới mắng. Uất hận, Thắng âm thầm chuẩn bị dao và ra tay giết bố.

Theo cơ quan chức năng, Thắng bị bệnh tâm thần, chính quyền địa phương đang lập hồ sơ để đưa đi điều trị thì đã xảy ra vụ việc đáng tiếc nêu trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên