Công an Hà Nội trao trả cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc cho gia đình

VOV.VN - Hôm nay, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã trao trả cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc ngày 13/12 ở địa bàn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì.

Đơn vị đã tiến hành trao trả cháu Nguyễn Thanh Hằng (sinh năm 2011) cho gia đình, đồng thời, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thị Thúy Liễu (45 tuổi, ngụ tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Đơn vị đã tiến hành trao trả cháu Nguyễn Thanh Hằng (sinh năm 2011) cho gia đình, đồng thời, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thị Thúy Liễu (45 tuổi, ngụ tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

CA huyện Thanh Trì (Hà Nội) trao trả cháu Thanh Hằng cho gia đình (Ảnh: Việt Cường) 

Thượng tá Lê Tân Liên, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Trì cho biết: “Vụ án lần này hơi khác một chút là đối tượng liều lĩnh giữa ban ngày đã thực hiện động tác liều lĩnh, không biết cháu bé là ai. Chỉ biết khi thấy cháu bé đang chơi ở chỗ vắng người thì bế đi. Sơ bộ ban đầu xác định đối tượng có nợ nần và túng quẫn nên mới nghĩ ra cách này để tống tiến gia đình cháu bé.”

Cháu Nguyễn Thanh Hằng là con anh Nguyễn Tiến Tuấn và chị Phạm Thị Duyên ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Ngày 13/12, khi đang chơi cùng bạn bè ở khu vực Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa thì cháu Hằng bị Vũ Thị Thúy Liễu bắt cóc. Đến tối ngày 14/12, cháu Hằng được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội giải cứu thành công, an toàn.

Tại trụ sở Công an, Vũ Thị Thúy Liễu bước đầu khai nhận, do khó khăn về kinh tế nên Liễu đã lên kế hoạch bắt cóc trẻ em để tống tiền. Nhằm thực hiện ý đồ trên, 9h ngày 13/12, Liễu tới nhà Lê Thị Hồng (45 tuổi, ngụ ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) nói mượn xe máy để đi buôn bán.

Sau khi mượn được xe, Liễu chạy đến khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì thì phát hiện cháu Nguyễn Thanh Hằng đang chơi tại đây. Liễu đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Hằng nhằm đòi tiền chuộc của gia đình.

Đối tượng bắt cóc trẻ em Vũ Thị Thuý Liễu tại cơ quan điều tra (Ảnh: Việt Cường)

Liễu xuống xe và bế luôn cháu Hằng lên xe máy rồi phóng xe đi thẳng về nhà của chị Đỗ Thị Thuyết (29 tuổi) ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trên đường đi, Liễu có hỏi cháu Hằng để tìm hiểu thông tin gia đình cháu bé rồi đối tượng này gửi cháu Hằng tại nhà của chị Thuyết và nhờ chị này trông giúp.

Tiếp đó, Liễu đã mua một sim điện thoại, rồi đi xe ôm tới một quán nước ở thôn Thượng Phúc (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) để nghe ngóng thông tin về gia đình cháu Hằng. Liễu còn soạn một bức thư với nội dung đe dọa: “Ông bà muốn biết tin con của công bà thì hãy gọi vào số máy 01683422195, tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy”.

Liễu dự định gửi bức thư này cho gia đình cháu Hằng để tống tiền 30 triệu đồng nhưng chưa kịp gửi bức thư này thì Liễu bị lực lượng Công an bắt giữ vào lúc 21h ngày 14/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam 5 bị can vụ bắt cóc trẻ em đòi chuộc tiền tỷ
Bắt tạm giam 5 bị can vụ bắt cóc trẻ em đòi chuộc tiền tỷ

PC45 xác định bị can Kim Chi là người chủ mưu, đưa ra kế hoạch, lôi kéo các bị can khác cùng tham gia vụ bắt cóc.

Bắt tạm giam 5 bị can vụ bắt cóc trẻ em đòi chuộc tiền tỷ

Bắt tạm giam 5 bị can vụ bắt cóc trẻ em đòi chuộc tiền tỷ

PC45 xác định bị can Kim Chi là người chủ mưu, đưa ra kế hoạch, lôi kéo các bị can khác cùng tham gia vụ bắt cóc.

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái
Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

Bắt giữ “cô giáo” đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em tại Yên Bái

VOV.VN -Đối tượng mang nước trà có pha sẵn thuốc ngủ và kẹo mời gia đình anh Hờ A Sinh dùng, sau đó chờ thời cơ bắt cóc con anh Sinh.

Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì
Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì

Hai bị can vào chùa Bửu Trì bắt một bé trai sơ sinh do nhà chùa nuôi dưỡng rồi bỏ trốn.

Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì

Khởi tố 2 người bắt cóc trẻ em ở chùa Bửu Trì

Hai bị can vào chùa Bửu Trì bắt một bé trai sơ sinh do nhà chùa nuôi dưỡng rồi bỏ trốn.

Bắt “mẹ mìn” đột nhập vào bệnh viện bắt cóc trẻ em
Bắt “mẹ mìn” đột nhập vào bệnh viện bắt cóc trẻ em

Cơ quan công an nhận định có thể Canh bắt cóc cháu Ly bán ra nước ngoài.

Bắt “mẹ mìn” đột nhập vào bệnh viện bắt cóc trẻ em

Bắt “mẹ mìn” đột nhập vào bệnh viện bắt cóc trẻ em

Cơ quan công an nhận định có thể Canh bắt cóc cháu Ly bán ra nước ngoài.

Bắt khẩn cấp 2 nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai
Bắt khẩn cấp 2 nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai

VOV.VN -Các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác trong việc trông giữ con em mình; đồng thời phải đề phòng kể cả những người mới quen biết.

Bắt khẩn cấp 2 nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai

Bắt khẩn cấp 2 nhóm đối tượng bắt cóc trẻ em ở Đồng Nai

VOV.VN -Các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác trong việc trông giữ con em mình; đồng thời phải đề phòng kể cả những người mới quen biết.

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng
Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

VOV.VN - Bộ An ninh Lào lưu ý: tin đồn này được tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự xã hội.

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

VOV.VN - Bộ An ninh Lào lưu ý: tin đồn này được tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự xã hội.