Công an Lạng Sơn tăng cường kiểm soát pháo lậu

Tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh đã bắt giữ 7 vụ, 4 đối tượng tham gia vận chuyển 700 kg pháo lậu với nhiều thủ đoạn cất giấu, vận chuyển tinh vi.

Điển hình, ngày 23/9, lực lượng Công an tỉnh bắt 3 vụ, 3 đối tượng và thu giữ gần 200 kg pháo. Trước đó, ngày 19/9, tổ công tác phụ trách địa bàn Công an huyện Văn Lãng bắt quả tang đối tượng Lương Thành Lộc (trú tại Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang) điều khiển xe máy biển kiểm soát 98M-7466, chở 2 bao tải chứa 40 hộp pháo hoa giàn loại 36 quả/hộp do Trung Quốc sản xuất, với trọng lượng hơn 60 kg…

Các đối tượng vận chuyển pháo chủ yếu bằng hình thức cất giấu pháo vào  hàng hoá, thuê cư dân vận chuyển qua biên giới rồi thẩm thấu vào nội địa tiêu thụ.

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nếu lực lượng chức năng không nắm rõ tình hình thì rất khó phát hiện, vì mặt hàng này chủ yếu được giấu lẫn cùng các mặt hàng khác để vận chuyển. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là công an các huyện liên quan đến biên giới, tăng cường công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp công khai, tuần tra kiểm soát.

Theo trung tá Nguyễn Hồng Sơn, khi phát hiện những dấu hiệu vi phạm, lực lượng công an sẽ cương quyết, phối hợp với các lực lượng hải quan, biên phòng ở các cửa khẩu biên giới và lực lượng cảnh sát giao thông ở quốc lộ; công an các phường, khu dân cư mà nghi vấn có các đối tượng buôn bán pháo nổ với các đối tượng ở các tỉnh phía sau để trấn áp”. 

Vào dịp cuối năm, lượng tiêu thụ pháo lậu tăng cao. Cùng với việc mua bán, sử dụng pháo công khai ở nước ngoài nên các đối tượng buôn bán thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn cất giấu, vận chuyển, gây khó khăn cho việc phát hiện, ngăn chặn nạn buôn bán pháo lậu của các lực lượng chức năng tại Lạng Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên