Công an vào cuộc vụ Rừng Toàn Cầu

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định những hoạt động vi phạm pháp luật của Công ty Hiển Vinh và khối liên doanh.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi văn bản từ rất sớm, khẳng định Công ty (Cty) Hiển Vinh và khối liên doanh không có khả năng về tài chính nhưng đăng ký vốn điều lệ rất lớn.

Hứa cho tiền, đòi hộ khẩu

“Thấy họ hứa cho tiền tỷ này tỷ nọ dễ như không, nhưng lại đòi nộp bản sao có công chứng giấy CMND và sổ hộ khẩu, tôi nghi ngờ và không chơi với họ nữa” - ông Bùi Hồng Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa nói.

Ông Thái kể, đầu năm 2013 có một người xưng tên Ngọ, ở Cty Hiển Vinh (Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh có ông Nguyễn Văn Ngọ, thành viên HĐQT) đến gặp ông, nói ông làm đơn để Cty Hiển Vinh hỗ trợ Hội Bảo trợ Người tàn tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa vài tỷ đồng.

Ông Bùi Hồng Thái (trái): “Nếu để nó lợi dụng danh nghĩa mình, sẽ mất danh dự, mất uy tín ghê lắm” (Ảnh: Tiền phong)

 

Ông nghi ngờ, công ty làm ăn lãi đến cỡ nào, có in được tiền không mà cho tiền dễ thế? Nhưng cũng muốn xem sự vụ ra sao, nên ông làm đơn xin hỗ trợ. Vài ngày sau ông Ngọ gọi điện thoại, nói đơn của ông Thái được duyệt rồi, đề nghị ông nộp 5 ảnh thẻ, 5 bản sao CMND có công chứng, 1 bản sao sổ hộ khẩu có công chứng. “Tôi mới nghĩ, nó định đưa mình vào con đường nào, chứ lâu nay bao người tài trợ, có ai đòi như nó đâu?” - ông Thái kể. 

Ông gọi điện cho bà Bùi Thị Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa. Bà Tiến nói, cũng có người của Cty Hiển Vinh gặp bà, hứa sẽ hỗ trợ Hội Khuyến học trong 3 năm, tổng số tiền 46,5 tỷ đồng, với các yêu cầu như với ông Thái. Hai ông bà đều nghĩ, việc làm của Cty Hiển Vinh không đàng hoàng, nên không làm việc với họ nữa.

Theo báo cáo của Phòng Thanh tra Thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, trong các năm 2010 đến 2013, Cty Hiển Vinh chỉ đóng thuế môn bài, mỗi năm 3 triệu đồng. Từ tháng 9/2012 phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào cho chi phí văn phòng phẩm, điện thoại… Cty này đã 4 lần bị phạt tiền, do chậm nộp quyết toán thuế và vi phạm về kế toán./.
Tuy nhiên, ông Thái chưa được yên với Cty Hiển Vinh. “Nó làm sao mà các nơi, các tỉnh cứ gọi điện cho tôi, nói anh có phúc quá, được Hiển Vinh giúp đỡ nhiều như vậy, anh làm ơn nói giúp tôi với họ tý” - ông Thái nói.

Công an đã vào cuộc

Này 25/12/2013, Công an tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, nêu rõ: Qua công tác điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định những hoạt động vi phạm pháp luật của Cty Hiển Vinh và Khối liên doanh (KLD). 

Hiệu trưởng trường mầm non Hoằng Ngọc Chu Thị Khuyên và cổ phiếu 11 tỷ đồng (Ảnh: Tiền phong)

Theo đó, các công ty thành viên KLD được đăng ký ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng các chức danh Chủ tịch HĐQT, HĐTV đều là người trong gia đình ông Cao Văn Xứng. Họ không có khả năng về tài chính nhưng đăng ký vốn điều lệ rất lớn.

Với vốn điều lệ tự khai với giá trị lớn, KLD đã tiến hành hàng loạt các hoạt động có tính chất lừa đảo, như: Làm “từ thiện” cho hàng ngàn tổ chức, cá nhân, cơ sở thờ tự… trên toàn quốc không bằng tiền mặt mà bằng hình thức cấp cổ phiếu mang tên Cty Hiển Vinh; Bán cổ phần, thu tiền của nhiều người nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì; Ký hợp đồng cấp khống vốn cho nhiều doanh nghiệp để thu phí ban đầu… 

Việc làm này thực chất để gây niềm tin trong công chúng, nhằm mục đích bán được cổ phần và lập hồ sơ khống để giả mạo rằng, Cty có thực lực về tài chính. Công an nhiều địa phương đã gửi công văn đến Công an tỉnh Khánh Hòa, đề nghị cung cấp thông tin, kết quả điều tra để Công an các địa phương có cơ sở xử lý.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty thuộc KLD trên địa bàn mình quản lý, đồng thời thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để phòng ngừa hậu quả tác hại có thể xảy ra và giáo dục ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân.

Như báo Tiền Phong đã nêu, Cty cổ phần Phát triển Rừng Toàn Cầu (Rừng Toàn Cầu) ghi số vốn điều lệ 45.000 tỷ đồng, cùng nhiều Cty khác lập Khối liên doanh (KLD) để thực hiện chương trình “Trồng rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2010 - 2020”.

Các Cty chính thuộc KLD đều do vợ chồng bà Lê Thị Cẩn, ông Cao Văn Xứng và các con ruột của họ giữ vị trí chủ chốt. Tổng vốn điều lệ của 9 Cty này lên đến gần 85.000 tỷ đồng.

Trong đó, Cty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (Hiển Vinh), trụ sở tại 68 Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa ghi vốn điều lệ là 3.427 tỷ đồng, ông Cao Văn Xứng là Chủ tịch HĐQT; 

Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu, trụ sở tại 33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), ghi vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, do con gái ông Xứng là Cao Thị Thu Trang làm Chủ tịch HĐQT; Cty cổ phần Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu (Xanh Toàn Cầu), trụ sở tại 153 Man Thiện (khu phố 6, phường Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh), ghi vốn điều lệ 17.500 tỷ đồng, do con trai ông Xứng là Cao Hữu Trọng làm Chủ tịch HĐQT;

Chủ tịch HĐQT Rừng Toàn Cầu là ông Cao Hữu Trí, cũng là con trai ông Xứng. Các Cty Xanh Toàn Cầu và Nông Lâm Nghiệp Việt Nam đều có cơ cấu giống hệt Rừng Toàn Cầu, tức là có 100 Phó Tổng Giám đốc, mở chi nhánh ở khắp 63 tỉnh, thành phố.

Một số Cty hứa hẹn tài trợ đầu tư, làm từ thiện với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, trong khi chính Cty đó không có đủ số vốn đăng ký, hầu như không hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn Cty Hiển Vinh, chỉ riêng năm 2013 đã ký 67 hợp đồng hợp tác đầu tư cấp vốn cho các cá nhân, đơn vị với số vốn trên 30.000 tỷ đồng, hứa hẹn làm từ thiện với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

Chỉ là vốn ảo

Cty Hiển Vinh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/9/2007, với vốn điều lệ là 205 tỷ đồng. Ngày 18/8/2012, Cty Hiển Vinh thay đổi vốn điều lệ lần thứ 6, tăng lên hơn 3.427 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa ngày 8/1/2014, Cty Hiển Vinh không cung cấp được chứng từ góp vốn của cổ đông, không xuất trình tài liệu về hoạt động từ khi thành lập đến nay. 

Ngày 23/1/2014, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Cty Hiển Vinh, yêu cầu trong vòng 15 ngày Cty Hiển Vinh phải góp đủ số vốn đã đăng ký, báo cáo tình hình hoạt động của Cty, báo cáo việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh.

Nhưng đến ngày 14/2/2014, Cty Hiển Vinh vẫn không cung cấp được các tài liệu liên quan hoạt động của Cty và hồ sơ góp vốn của các cổ đông. Họ nói, các tài liệu này đang bị phong tỏa tại số 44 Phố Vọng (quận Đống Đa, Hà Nội). 

Ngay trong ngày 14/2, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Cty Hiển Vinh, mức phạt là 15 triệu đồng. Hết quý 1/2014, nếu Cty Hiển Vinh không góp đủ số vốn và không có chứng từ chứng minh, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Một Cty khác là Cty cổ phần Phát triển bền vững Bình Minh, địa chỉ cũng tại 68 Phan Đình Phùng, Nha Trang, ghi số vốn điều lệ là 6.890 tỷ đồng, ông Cao Hữu Trí góp số cổ phần lớn nhất, là 28%. Tuy nhiên, cuối năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện các cổ đông của Cty Bình Minh chưa góp đủ vốn.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo
“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo

VOV.VN -Người đứng đầu nhóm lừa đảo này là Lê Văn Dũng, tự xưng Ba Vương, tổng tài chủ người quản lý kho báu của “Gia đình nhà Rồng"

“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo

“Hoa Mai hội” là một tổ chức lừa đảo

VOV.VN -Người đứng đầu nhóm lừa đảo này là Lê Văn Dũng, tự xưng Ba Vương, tổng tài chủ người quản lý kho báu của “Gia đình nhà Rồng"

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện
Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện

VOV.VN -Trước đó, tại Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thu sổ đỏ trái phép của người dân để lừa đảo chạy dự án.

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện

Cảnh báo lừa đảo bằng hình thức đầu tư, làm từ thiện

VOV.VN -Trước đó, tại Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng nhiều đối tượng thu sổ đỏ trái phép của người dân để lừa đảo chạy dự án.

Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm
Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm

VOV.VN -Các thủ đoạn của bị cáo gây ra để chiếm đoạt tài sản không thể quy trách nhiệm cho Ngân hàng Vietinbank.

Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm

Đại án Huyền Như lừa đảo: Vietinbank “né” trách nhiệm

VOV.VN -Các thủ đoạn của bị cáo gây ra để chiếm đoạt tài sản không thể quy trách nhiệm cho Ngân hàng Vietinbank.

Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân
Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân

VOV.VN - Công an Thanh Hóa đã trao trả 427 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị đối tượng xấu thu gom.

Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân

Thanh Hóa thu hơn 400 sổ đỏ bị lừa đảo trả lại cho dân

VOV.VN - Công an Thanh Hóa đã trao trả 427 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân bị đối tượng xấu thu gom.

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù
Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Khoác áo quân phục “dỏm” hàm Thượng úy, Hạnh đã tạo niềm tin và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

Gắn mác cán bộ Tổng cục II để lừa đảo, lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Khoác áo quân phục “dỏm” hàm Thượng úy, Hạnh đã tạo niềm tin và chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo
Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo

VOV.VN - Toàn đã tráo đổi số tiền 10,9 triệu đồng phải trả khi mua tivi còn có 600.000 đồng.

Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo

Tài xế taxi bắt con nghiện lừa đảo

VOV.VN - Toàn đã tráo đổi số tiền 10,9 triệu đồng phải trả khi mua tivi còn có 600.000 đồng.

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo
Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Nguyễn Quang Công tự "nổ" là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 1 người dân nhẹ dạ cả tin.

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo

Nguyễn Quang Công tự "nổ" là cán bộ Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 1 người dân nhẹ dạ cả tin.

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco
Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

Vạch mặt thủ đoạn lừa đảo của Giám đốc Infoodco

VOV.VN -Cơ quan công an còn phát hiện Dũng đã ký hợp đồng bán thuốc lá mà xuất hàng rẻ tiền hơn để có bộ hồ sơ xuất khẩu

Triệt phá đường dây trộm thông tin thẻ tín dụng để lừa đảo
Triệt phá đường dây trộm thông tin thẻ tín dụng để lừa đảo

VOV.VN -Đường dây này chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài cho giới tội phạm.

Triệt phá đường dây trộm thông tin thẻ tín dụng để lừa đảo

Triệt phá đường dây trộm thông tin thẻ tín dụng để lừa đảo

VOV.VN -Đường dây này chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài cho giới tội phạm.