Cưa hòm sắt trộm 25 triệu đồng chơi Game online

Cũng vì  kiếm tiền chơi trò chơi điện tử mà đã xảy ra một số vụ việc phức tạp như vụ phá hoại thiết bị đường sắt  tuyến Hà Nội- Lào Cai bán sắt vụn.

Đó là đối tượng Trần Văn Hùng (sinh năm 1992), học sinh lớp 12A3, trường PTTH bán công số 2 thành phố Lào Cai vừa bị cơ quan công an địa phương khởi tố vào ngày 24/2/2009 vì tội trộm cắp tài sản công dân.

Do quá say mê trò chơi Game online, nên khi hết tiền Hùng đã rủ bạn cùng xóm là Lê Thế Anh (sinh năm 1993) ở tổ 17, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai về nhà dùng cưa sắt cắt khoá phòng riêng của bố mẹ Hùng. Sau khi mở được cửa phòng bọn chúng lại tiếp tục cưa phá tiếp khoá hòm sắt lấy trộm của bố mẹ Hùng 25 triệu đồng để đi chơi trò chơi điện tử và tiếp đãi bạn bè .

Trung tá Phạm Văn Ca, Phó trưởng công an phường Bắc Lệnh cho biết, Trần Văn Hùng  và Lê Thế Anh chưa có tiền án, tiền sự nhưng tiếc cho đối tượng chỉ vì mải mê trò chơi điện tử mà không làm chủ được bản thân dẫn tới vi phạm pháp luật.

Cũng vì kiếm tiền để chơi trò chơi điện tử mà ở tỉnh miền núi Lào Cai đã xảy ra một số vụ việc phức tạp như vụ phá hoại thiết bị đường sắt tuyến Hà Nội lên Lào Cai bán sắt vụn lấy tiền chơi Game online của một nhóm thiếu niên do Đoàn Tiến Luận (sinh năm 1992), học sinh trường PTTH bán công số 1 thành phố Lào Cai gây ra ngày 10/6/2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên