Cùng vào tù vì buôn bán ma túy

Để có tiền tiêu xài và heroin sử dụng cho bản thân, Cường và Dũng đã mua heroin bán cho nhiều đối tượng nghiện.

Sáng 28/9, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Hồ Kiên Cường (SN 1979, trú tại 28 Trương Hán Siêu, Nha Trang) và Khổng Trọng Dũng (SN 1973, trú tại Vĩnh Điềm Trung, hiện ở 50/17 Nguyễn Tất Thành, Nha Trang) mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù và 10 triệu đồng cùng tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa án cũng tuyên phạt Phạm Phương Nam (SN 1982, trú khu tập thể quân đội, tổ 44 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, hiện ở 75 thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) 2 năm tù và 5 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trưa ngày 14/6/2011, trong khi tuần tra tại khu vực ngã tư Lạc Thiện – Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Nha Trang đã bắt quả tang Nam đang bán trái phép 2 tép heroin cho Lê Duy Tín với giá 200.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nam tại 75 thôn Thái Thông, đội CSĐT tội phạm ma túy thu giữ 32 tép heroin và 4 cục heroin có tổng trọng lượng 0,7035gam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên