Cưỡng bức, cướp tài sản phụ nữ nơi chỗ vắng người

VOV.VN -Khởi phát hiện chị L đang đi xe máy một mình, nên nảy sinh ý định đen tối.

Sáng 21/11, TAND tỉnh Hậu Giang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khởi (SN 1991, thường trú tại ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, Hậu Giang).

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 19h30’ ngày 18/5/2014, sau khi đã uống rượu ở nhà người quen, Nguyễn Văn Khởi điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 95HA-0843 đi từ hướng xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) về nhà.

 
Bị cáo Nguyễn Văn Khởi tại tòa
Khi đi đến khu vực cầu 13.000 trên đường nối Vị Thanh - Cần Thơ thì Khởi phát hiện chị T.K.L đang điều khiển xe máy chạy một mình, từ hướng Cần Thơ về Vị Thanh.

Khởi nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị L nên đã điều khiển xe mô tô chạy theo phía sau.

Đi đến đoạn đường vắng, Khởi đã dùng chân đạp vào xe mô tô làm chị L ngã xuống lề đường, sau đó Khởi tiếp tục dùng tay đánh vào người và khống chế rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. 

Sau đó, Khởi còn chiếm đoạt của chị L 01 chiếc điện thoại Samsung GT-S5300 có giá trị hơn 1 triệu đồng và khoảng 500.000 đồng tiền mặt.

Xét thấy hành vi của của bị cáo Nguyễn Văn Khởi là rất nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt, bị cáo Khởi 5 năm tù về tội hiếp dâm và 5 năm tù về tội cướp tài sản, cả 2 hình phạt bị cáo phải chấp hành là 10 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu niên thoát án hiếp dâm, được bồi thường 64 triệu đồng oan sai
Thiếu niên thoát án hiếp dâm, được bồi thường 64 triệu đồng oan sai

Phạm Chí Nguyễn bị bắt giam 358 ngày và Viện KSND tỉnh Cà Mau ra quyết định bồi thường oan sai cho Nguyễn hơn 64 triệu đồng.  

Thiếu niên thoát án hiếp dâm, được bồi thường 64 triệu đồng oan sai

Thiếu niên thoát án hiếp dâm, được bồi thường 64 triệu đồng oan sai

Phạm Chí Nguyễn bị bắt giam 358 ngày và Viện KSND tỉnh Cà Mau ra quyết định bồi thường oan sai cho Nguyễn hơn 64 triệu đồng.  

Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử
Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang thụ lý điều tra vụ Lê Văn Hóa (20 tuổi, ngụ xã Kế An, H.Kế Sách) bị gia đình nạn nhân tố cáo Hóa hiếp dâm trẻ em.

Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử

Nghi can hiếp dâm trẻ em hối hận uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chiều 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang thụ lý điều tra vụ Lê Văn Hóa (20 tuổi, ngụ xã Kế An, H.Kế Sách) bị gia đình nạn nhân tố cáo Hóa hiếp dâm trẻ em.

Tử hình kẻ nhấn nước, kéo nạn nhân lên bờ hiếp dâm
Tử hình kẻ nhấn nước, kéo nạn nhân lên bờ hiếp dâm

Bất chấp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, Phạm Văn Thanh vẫn dìm nạn nhân xuống nước cho đến chết rồi kéo thi thể nạn nhân lên bờ hiếp dâm.

Tử hình kẻ nhấn nước, kéo nạn nhân lên bờ hiếp dâm

Tử hình kẻ nhấn nước, kéo nạn nhân lên bờ hiếp dâm

Bất chấp sự chống cự quyết liệt của nạn nhân, Phạm Văn Thanh vẫn dìm nạn nhân xuống nước cho đến chết rồi kéo thi thể nạn nhân lên bờ hiếp dâm.

Bắt đối tượng đột nhập vào nhà hiếp dâm phụ nữ
Bắt đối tượng đột nhập vào nhà hiếp dâm phụ nữ

VOV.VN - Sau khi nhậu xong, trên đường về Ba thấy một phụ nữ nằm một mình trong phòng nên dùng sức khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bắt đối tượng đột nhập vào nhà hiếp dâm phụ nữ

Bắt đối tượng đột nhập vào nhà hiếp dâm phụ nữ

VOV.VN - Sau khi nhậu xong, trên đường về Ba thấy một phụ nữ nằm một mình trong phòng nên dùng sức khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.