Cướp tài sản sau khi bạn gái mới quen không cho quan hệ tình dục

VOV.VN - Thấy bạn gái mới quen mặc quần áo gợi cảm, hung thủ đòi quan hệ tình dục nhưng không thành nên đã cướp tài sản.

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tăng (25 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nghi can Tăng tại cơ quan công an. 

Tại cơ quan công an nghi can khai nhận, do thường xuyên lên mạng Zalo tìm những cô gái nhẹ dạ, cả tin kết bạn hẹn hò rủ đi chơi. Khoảng hai tháng Tăng quen biết với chị Thuận. Nhiều lần nói chuyện Tăng có ý định rủ bạn gái đi chơi nhưng chị Thuận từ chối.

Ngày 6/7, Tăng tiếp tục vào mạng Zalo nhắn tin rủ chị Thuận đi chơi và được cô gái đồng ý. Sau đó Tăng đi xe máy chở bạn gái tới công viên nước Dĩ An (thị xã Dĩ An) để tâm sự. Tại đây, Tăng thấy bạn gái mặc quần ngắn, áo hở hang nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Đến 21h cùng ngày, chị Thuận nói Tăng chở về. Khi đến vòng xoay Areco (phường Đông Hòa) thì Tăng nói với bạn gái tìm chỗ đi vệ sinh nên đi thẳng vào khu vực vắng người. Tại đây Tăng ôm, sờ soạng cơ thể chị Thuận nhưng bị đẩy ra. Lúc này, Tăng lại xe máy lấy một lưỡi dao rọc giấy rồi lao vào chị Thuận choàng tay lên vai rồi kề lưỡi dao cổ, tay còn lại bị miệng nạn nhân hăm dọa.

Theo phản xạ, cô gái dùng tay gạt dao ra để bỏ chạy liền bị Tăng quật ngã xuống đường, tay vẫn bóp cổ nạn nhân. Do sợ có người đi đến phát hiện nên Tăng giật lấy túi xách của cô gái một chiếc điện thoại Galaxy và 1,6 triệu đồng cùng giấy chứng minh rồi phóng xe về phòng trọ lẩn trốn. Sau 3 ngày lẩn trốn, Tăng bị công an bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

‘Hối lộ tình dục’ sẽ bị xử hình sự từ 1/7
‘Hối lộ tình dục’ sẽ bị xử hình sự từ 1/7

Người đưa, môi giới hoặc nhận “hối lộ tình dục”, “đổi tình lấy chức”… bị xử lý hình sự như nhận tài sản, tiền bạc.

‘Hối lộ tình dục’ sẽ bị xử hình sự từ 1/7

‘Hối lộ tình dục’ sẽ bị xử hình sự từ 1/7

Người đưa, môi giới hoặc nhận “hối lộ tình dục”, “đổi tình lấy chức”… bị xử lý hình sự như nhận tài sản, tiền bạc.

Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp
Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp

VOV.VN -Theo Luật pháp Hoa Kỳ, chỉ cần có hành vi: lôi kéo, dụ dỗ, sắp đặt cuộc gặp với trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục có thể bị xử lý hình sự.

Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp

Minh Béo bị bắt vì xâm hại tình dục trẻ em nhìn từ góc độ luật pháp

VOV.VN -Theo Luật pháp Hoa Kỳ, chỉ cần có hành vi: lôi kéo, dụ dỗ, sắp đặt cuộc gặp với trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục có thể bị xử lý hình sự.

Hối lộ “tình dục” có thể ngồi tù đến 7 năm
Hối lộ “tình dục” có thể ngồi tù đến 7 năm

Đây được xem là điểm rất mới trong Bộ luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016.

Hối lộ “tình dục” có thể ngồi tù đến 7 năm

Hối lộ “tình dục” có thể ngồi tù đến 7 năm

Đây được xem là điểm rất mới trong Bộ luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016.

Dọa tung ảnh nóng, ép người yêu cũ quan hệ tình dục
Dọa tung ảnh nóng, ép người yêu cũ quan hệ tình dục

Níu kéo tình cảm không được gã trai dọa tung ảnh nóng của mình với người yêu, ép cô này quan hệ tình dục

Dọa tung ảnh nóng, ép người yêu cũ quan hệ tình dục

Dọa tung ảnh nóng, ép người yêu cũ quan hệ tình dục

Níu kéo tình cảm không được gã trai dọa tung ảnh nóng của mình với người yêu, ép cô này quan hệ tình dục