Đã bắt được đối tượng đâm xe làm thiệt mạng cán bộ kiểm lâm

Ngoài tổn thất về người gây ra cho ra đình anh Phượng và ngành Kiểm lâm, hành vi côn đồ, liều lĩnh của Sơn khiến dư luận Thái Nguyên hết sức bất bình, căm phẫn.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Sau hơn 20 giờ khẩn trương điều tra truy xét kể từ khi xảy ra vụ án đêm 15/12, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1968, trú tại xóm Phố Mới, phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) - kẻ đâm xe vào anh Lê Văn Phượng, cán bộ Kiểm lâm Hạt kiểm lâm Đại Từ đêm 14/12 làm anh Phượng thiệt mạng.

Khi bị bắt, Sơn đang lẩn trốn tại xã Minh Đức, huyện Phổ Yên cùng chiếc xe gây án. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận: Khoảng 21h ngày 14/12, Sơn đang ăn đêm ở thị trấn Đại Từ thì có hai người đàn ông (không biết tên) đến thuê Sơn chở gỗ nghiến lậu từ huyện Định Hoá về thị trấn Đại Từ với giá 700.000 đồng. Khi gặp tổ tuần tra của Hạt kiểm lâm Đại Từ ở khu vực Phú Thịnh ra hiệu dừng xe, Sơn đã lao thẳng xe vào tổ công tác để tẩu thoát. Sau khi lao vào chiếc xe U- oát và anh Phượng, Sơn đã đổ hết số gỗ chở trên xe xuống đường và chạy xe sang Vĩnh Phúc sơn sửa lại xe.
Việc nhanh chóng bắt được thủ phạm của Công an tỉnh Thái Nguyên, góp phần ổn định tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên