Đại ca Đạt “ma” chỉ đạo các đàn em vác súng đi giải quyết nợ nần

VOV.VN -Do mâu thuẫn về nợ nần lô đề, Đạt "ma" đã sai các đàn em vác súng đến nhà anh Tài để giải quyết. Hậu quả, anh Tài bị bắn trọng thương.

Ngày 17/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã với đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "ma") 39 tuổi, trú tại 17 Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Được biết, Đạt là đối tượng cầm đầu băng nhóm côn đồ chuyên hoạt động lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Quyết định truy nã đối tượng Đạt (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Ngày 8/5 vừa qua, do mâu thuẫn nợ nần lô đề với Mai Xuân Tài (28 tuổi, trú tại khu tái định cư, phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa) Đạt "ma" đã sai 5 đàn em của mình, mang súng bắn đạn hoa cải đi giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, các đối tượng đã dùng súng bắn anh Tài khiến anh này bị trúng đạn ở vùng bụng và đùi phải. 5 đối tượng đàn em của Đạt đã lần lượt bị bắt, riêng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 14/5/, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối Bùi Quốc Đạt và phát đi thông báo: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến Cơ quan Công an nơi gần nhất. Hoặc ai biết Bùi Quốc Đạt (ảnh) ở đâu báo về cho Công an Thành phố Thanh Hóa hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú
Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

VOV.VN -Trong lúc tranh cãi, ông Minh dùng tay đấm vào ngực Tráng, bực tức Tráng lấy con dao dạng dao bầu, chạy đuổi theo và đâm 4 nhát vào ông Minh. 

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

VOV.VN -Trong lúc tranh cãi, ông Minh dùng tay đấm vào ngực Tráng, bực tức Tráng lấy con dao dạng dao bầu, chạy đuổi theo và đâm 4 nhát vào ông Minh. 

Nóng 24h: Đối tượng thứ ba bị bắt trong vụ "hiệp sĩ" bị đâm là ai?
Nóng 24h: Đối tượng thứ ba bị bắt trong vụ "hiệp sĩ" bị đâm là ai?

VOV.VN - Ngô Văn Hùng là bạn tù trước đây của Tài “mụn” (một trong hai đối tượng đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong) đã bị bắt vào chiều 16/5.

Nóng 24h: Đối tượng thứ ba bị bắt trong vụ "hiệp sĩ" bị đâm là ai?

Nóng 24h: Đối tượng thứ ba bị bắt trong vụ "hiệp sĩ" bị đâm là ai?

VOV.VN - Ngô Văn Hùng là bạn tù trước đây của Tài “mụn” (một trong hai đối tượng đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong) đã bị bắt vào chiều 16/5.

Bắt đối tượng che giấu hung thủ đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố
Bắt đối tượng che giấu hung thủ đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố

VOV.VN -  Liên tục truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ đâm 2 hiệp sĩ tử vong, chiều 16/5, Công an TP HCM bắt giữ thêm đối tượng Ngô Văn Hùng.

Bắt đối tượng che giấu hung thủ đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố

Bắt đối tượng che giấu hung thủ đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố

VOV.VN -  Liên tục truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ đâm 2 hiệp sĩ tử vong, chiều 16/5, Công an TP HCM bắt giữ thêm đối tượng Ngô Văn Hùng.

Vụ chạy thận: Chủ tọa đề nghị công an mời Luật sư Trần Vũ Hải ra ngoài
Vụ chạy thận: Chủ tọa đề nghị công an mời Luật sư Trần Vũ Hải ra ngoài

VOV.VN - Trong phiên sơ thẩm vụ án chạy thận sáng 17/5, chủ tọa phiên tòa đề nghị công an mời luật sư Trần Vũ Hải ra khỏi phòng xử án.

Vụ chạy thận: Chủ tọa đề nghị công an mời Luật sư Trần Vũ Hải ra ngoài

Vụ chạy thận: Chủ tọa đề nghị công an mời Luật sư Trần Vũ Hải ra ngoài

VOV.VN - Trong phiên sơ thẩm vụ án chạy thận sáng 17/5, chủ tọa phiên tòa đề nghị công an mời luật sư Trần Vũ Hải ra khỏi phòng xử án.

Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?
Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?

VOV.VN - Tại buổi họp báo vụ trộm đâm chết 2 hiệp sĩ, cơ quan công an xác định, trên xe gây án có ít nhất dấu vết máu của 3 người khác nhau. Vậy có sự liên hệ giữa đối tượng thứ 3 vừa bị bắt với tình tiết này không?

Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?

Vụ đâm chết 2 hiệp sĩ: Câu hỏi về vết máu trên xe và nghi can thứ 3 bị bắt?

VOV.VN - Tại buổi họp báo vụ trộm đâm chết 2 hiệp sĩ, cơ quan công an xác định, trên xe gây án có ít nhất dấu vết máu của 3 người khác nhau. Vậy có sự liên hệ giữa đối tượng thứ 3 vừa bị bắt với tình tiết này không?

Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ
Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ

VOV.VN - Không đòi được nợ, Vinh cùng nhóm đối tượng thuê taxi đến chỗ anh em M và S, dùng dây dù trói tay, chân nhằm khống chế các bị hại.

Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ

Khởi tố 6 đối tượng bắt giữ người trái phép để đòi nợ

VOV.VN - Không đòi được nợ, Vinh cùng nhóm đối tượng thuê taxi đến chỗ anh em M và S, dùng dây dù trói tay, chân nhằm khống chế các bị hại.

Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?
Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?

VOV.VN -Từ vụ trộm đâm chết 2 Hiệp sĩ, các chuyên gia cho rằng, những người dân mang tinh thần hiệp sĩ là tốt, nhưng nếu khuyến khích phát triển mô hình hiệp sĩ đường phố thì không ổn.

Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?

Từ vụ trộm đâm chết hiệp sĩ: Có nên tồn tại mô hình hiệp sĩ đường phố?

VOV.VN -Từ vụ trộm đâm chết 2 Hiệp sĩ, các chuyên gia cho rằng, những người dân mang tinh thần hiệp sĩ là tốt, nhưng nếu khuyến khích phát triển mô hình hiệp sĩ đường phố thì không ổn.

Bị bắt quả tang khi mang dầu luyn trộn mắm tôm đi đòi nợ
Bị bắt quả tang khi mang dầu luyn trộn mắm tôm đi đòi nợ

VOV.VN - Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bắt quả tang 2 đối tượng dùng dầu luyn trộn mắm tôm vào nhà dân để đòi nợ.

Bị bắt quả tang khi mang dầu luyn trộn mắm tôm đi đòi nợ

Bị bắt quả tang khi mang dầu luyn trộn mắm tôm đi đòi nợ

VOV.VN - Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bắt quả tang 2 đối tượng dùng dầu luyn trộn mắm tôm vào nhà dân để đòi nợ.