Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Đảng của Thủ tướng Modi đang giành chiến thắng

VOV.VN - Liên minh cầm quyền của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Ấn Độ Narendra Modi đang tiến gần tới chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Hạ viện tại nước này.

Bắt đầu từ ngày 11/4 và kết thúc hôm 19/5 vừa qua, đây là cuộc bầu cử lập pháp kéo dài nhất thế giới.

Đảng của Thủ tướng Modi đang giành chiến thắng trong Bầu cử Hạ viện Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Vài giờ sau khi tiến trình kiểm phiếu bắt đầu, truyền thông Ấn Độ cho biết, Liên minh Dân chủ quốc gia cầm quyền tập hợp quanh đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi đang dẫn đầu, với việc giành được 324 ghế trên tổng số 542 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, liên minh Tiến bộ thống nhất, đảng đối lập chính giành được 111 ghế. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một chiến thắng đã nằm chắc trong tay liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi

Kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử cung cấp cho thấy, đảng Nhân dân Ấn Độ cũng đang dẫn đầu với 279 ghế, tức là đã giành đủ thế đa số tuyệt đối. Một khi được xác nhận, thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1984, một đảng Ấn Độ giành được thế đa số tuyệt đối tại tất cả các cuộc bầu cử. Ngay sau khi những kết quả đầu tiên được thông báo, Người phát ngôn đảng Nhân dân Ấn Độ, ông Narasimha Rao nhấn mạnh, đây là một nhiệm kỳ tuyệt vời, cho thấy hiệu quả của những chính sách tích cực mà Thủ tướng Narendra Modi đã và đang triển khai. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sushma Swaraj cũng viết trên trang cá nhân Twitter rằng, đảng của Thủ tướng đã giành chiến thắng vang dội. Rất nhiều cử tri Ấn Độ tập trung trước trụ sở của Ủy ban bầu cử cũng bắt đầu ăn mừng chiến thắng của đảng cầm quyền:

“Ông Narendra Modi sẽ mãi là Thủ tướng của Ấn Độ. Chúng tôi cầu mong ông ấy sẽ có sức khỏe tốt để tiếp tục lãnh đạo đất nước. Không gì có thể đánh bại được ông ấy.”

Về phần mình, ông Amarinder Singh, một trong những lãnh đạo khu vực của đảng Quốc đại trong liên minh đối lập cũng đã lên tiếng thừa nhận thất bại.

Ngay sau khi những kết quả kiểm phiếu đầu tiên được công bố, các chỉ số chứng khoán trên thị trường Ấn Độ đã lập đỉnh cao kỷ lục mới. Ông Sunil Shah, một chuyên gia phân tích thị trường Ấn Độ nhận định:

“Xu hướng này sẽ còn tiếp tục cho đến cuối tuần này. Không phải những diễn biến quốc tế hay kịch bản quốc tế, mà kết quả cuộc bầu cử Hạ viện mới là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta.”

Kết quả chính thức cuộc bầu cử Hạ viện tại Ấn Độ dự kiến sẽ được công bố vào tối 23/5 theo giờ địa phương, sau khi Ủy ban bầu cử hoàn tất quá trình kiểm phiếu đối với hơn 60 triệu phiếu bầu tại cả 7 giai đoạn bầu cử kéo dài suốt 6 tuần qua. Một khi chiến thắng của Liên minh dân chủ quốc gia được xác nhận, Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi có khả năng tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo, đồng nghĩa ông có thể tiến hành các chương trình cải cách mà giới đầu tư kỳ vọng sẽ biến Ấn Độ trở thành một thị trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Cuộc tổng tuyển cử năm nay ở Ấn Độ chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục 67,11%, so với mức 66,40% trong kỳ bầu cử năm 2014. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?
Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi
Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi

VOV.VN - Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu mang theo thông điệp đe dọa Thủ tướng nước này Narendra Modi.

Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi

Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi

VOV.VN - Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu mang theo thông điệp đe dọa Thủ tướng nước này Narendra Modi.

Đảng của Thủ tướng Modi giành ưu thế trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ
Đảng của Thủ tướng Modi giành ưu thế trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17, kéo dài hơn 1 tháng qua, đã kết thúc hôm 19/5 với ưu thế thuộc về đảng của Thủ tướng Narendra Modi.

Đảng của Thủ tướng Modi giành ưu thế trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ

Đảng của Thủ tướng Modi giành ưu thế trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ

VOV.VN - Cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 17, kéo dài hơn 1 tháng qua, đã kết thúc hôm 19/5 với ưu thế thuộc về đảng của Thủ tướng Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thêm quyền lực tại các cuộc bầu cử địa phương
Thủ tướng Ấn Độ Modi thêm quyền lực tại các cuộc bầu cử địa phương

VOV.VN - Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đã giành thắng lợi vang dội tại các cuộc bầu cử địa phương hôm 11/3 vừa qua.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thêm quyền lực tại các cuộc bầu cử địa phương

Thủ tướng Ấn Độ Modi thêm quyền lực tại các cuộc bầu cử địa phương

VOV.VN - Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi đã giành thắng lợi vang dội tại các cuộc bầu cử địa phương hôm 11/3 vừa qua.

Bầu cử Ấn Độ: Thước đo tín nhiệm của Thủ tướng đương nhiệm Modi
Bầu cử Ấn Độ: Thước đo tín nhiệm của Thủ tướng đương nhiệm Modi

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Modi đang hứng chịu áp lực trước hàng loạt vấn đề hóc búa từ biên giới phía Bắc đến một cuộc chiến thương mại tiềm tàng với Mỹ.

Bầu cử Ấn Độ: Thước đo tín nhiệm của Thủ tướng đương nhiệm Modi

Bầu cử Ấn Độ: Thước đo tín nhiệm của Thủ tướng đương nhiệm Modi

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Modi đang hứng chịu áp lực trước hàng loạt vấn đề hóc búa từ biên giới phía Bắc đến một cuộc chiến thương mại tiềm tàng với Mỹ.

Bầu cử giai đoạn 2 ở Ấn Độ: Cuộc trưng cầu ý dân về Thủ tướng Modi
Bầu cử giai đoạn 2 ở Ấn Độ: Cuộc trưng cầu ý dân về Thủ tướng Modi

VOV.VN - Ấn Độ ngày 18/4 bước vào giai đoạn 2 của cuộc bầu cử Hạ viện. Đây cũng là cuộc trưng cầu ý dân về giai đoạn cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.

Bầu cử giai đoạn 2 ở Ấn Độ: Cuộc trưng cầu ý dân về Thủ tướng Modi

Bầu cử giai đoạn 2 ở Ấn Độ: Cuộc trưng cầu ý dân về Thủ tướng Modi

VOV.VN - Ấn Độ ngày 18/4 bước vào giai đoạn 2 của cuộc bầu cử Hạ viện. Đây cũng là cuộc trưng cầu ý dân về giai đoạn cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.