Đắk Lắk bắt vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy trên biên giới

(VOV) - Đối tượng Phạm Văn Vinh  bị bắt khi đang vận chuyển 7 gói giấy màu vàng, dạng cục, chứa chất rắn màu trắng, nghi là heroin. 

Chiều 17/12), tại Đồn biên phòng Sêrêpốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Vinh (sinh năm 1977, trú tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho cơ quan Công an huyện Buôn Đôn để xử lý về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn biên giới.

Đối tượng Phạm Văn Vinh bị dẫn giải về phòng giam


Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 12/12, các trinh sát Đội đặc nhiệm đã phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm ma túy Đồn Biên phòng Sêrêpốk phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Vinh  đang vận chuyển 7 gói giấy màu vàng, dạng cục, chứa chất rắn màu trắng, nghi là heroin.

Đối tượng được chuyển về Đồn Biên phòng tạm giữ; số tang vật được chuyển về Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) giám định. Kết quả giám định cho biết các chất này có trọng lượng 17,8 gam, có chứa thành phần heroin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên