Đắk Lắk xét xử vụ “cò” Hoa chiếm đoạt 33 tỷ đồng

VOV.VN -Hành vi lừa đảo của “cò” Hoa và đồng phạm cũng đã gây ra 4 cái chết uất ức vì nợ nần, một số người tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán.

Sáng 12/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ “cò Hoa” (Nguyễn Thị Hoa, 43 tuổi, trú thôn 2, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) cùng 7 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng của nhiều đối tượng. Sau hơn 3 năm kể từ ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ký quyết định khởi tố vụ án và 4 lần hoãn tòa, vụ án này mới chính thức được đưa ra xét xử.


Bị cáo Nguyễn Thị Hoa (mặc áo xanh) cùng 7 đồng phạm tại tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2006 đến 2010, thông qua mạng lưới “cò vay vốn ngân hàng”, Nguyễn Thị Hoa đã móc nối với một số công chức xã Hòa Thắng và cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Lắk, Phòng giao dịch Tân Lợi để chiếm đoạt tổng cộng gần 33,3 tỷ đồng của 58 chủ hộ.

Cơ quan chức năng đã truy tố Nguyễn Thị Hoa và 7 đồng phạm nguyên là cán bộ Ngân hàng Agribank, phòng giao dịch Tân Lợi và cán bộ UBND xã Hòa Thắng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận bởi trong số 61 người bị hại chủ yếu là người nông dân nghèo khó, số tiền đối tượng chiếm đoạt lên đến hơn 33 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo của “cò” Hoa cùng các đồng phạm cũng đã gây ra 4 cái chết uất ức vì nợ nần, một số người khác thì bị bại liệt, tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán…

Đông đảo người dân tỉnh Đắk Lắk đã đến tòa theo dõi và mong chờ phiên tòa sơ thẩm sẽ có một bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát
Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát

Lạm dụng tín nhiệm, Thủy vay tiền trái phép và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của quỹ tín dụng nhân dân

Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát

Chiếm đoạt 11 tỉ đồng bỏ trốn 2 năm vẫn không thoát

Lạm dụng tín nhiệm, Thủy vay tiền trái phép và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của quỹ tín dụng nhân dân

Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng bị khởi tố
Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng bị khởi tố

VOV.VN -Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10/2011, Hải đã lợi dụng chức vụ lập khống hồ sơ vay vốn chiếm đoạt tiền

Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng bị khởi tố

VOV.VN -Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10/2011, Hải đã lợi dụng chức vụ lập khống hồ sơ vay vốn chiếm đoạt tiền

Nhân viên chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của công ty
Nhân viên chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của công ty

Lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ của doanh nghiệp, nhân viên này đã chèn thêm các đơn đặt hàng của khách hàng để lấy số tiền trên.

Nhân viên chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của công ty

Nhân viên chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của công ty

Lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ của doanh nghiệp, nhân viên này đã chèn thêm các đơn đặt hàng của khách hàng để lấy số tiền trên.

Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Lý khai nhận đã lừa đảo hơn 12 người chủ yếu là sinh viên vừa ra trường.

Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Bắt đối tượng lừa xin việc chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thanh Lý khai nhận đã lừa đảo hơn 12 người chủ yếu là sinh viên vừa ra trường.

Bắt nguyên phó giám đốc chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng
Bắt nguyên phó giám đốc chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

VOV.VN -Với tư cách là Phó Giám đốc Công ty, Lương đã gian dối lừa thu tiền mua đất của một số hộ dân rồi chiếm đoạt.

Bắt nguyên phó giám đốc chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Bắt nguyên phó giám đốc chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

VOV.VN -Với tư cách là Phó Giám đốc Công ty, Lương đã gian dối lừa thu tiền mua đất của một số hộ dân rồi chiếm đoạt.

Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản
Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Công ty Khánh Minh thực hiện móc nối với đối tượng Trung Quốc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Công ty Khánh Minh thực hiện móc nối với đối tượng Trung Quốc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản