Đắk Lắk xử phạt 17 tỷ đồng vi phạm luật giao thông

Trong 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 148 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 155 người, bị thương 100 người.

Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản 68.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ 17.000 phương tiện các loại và xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn 17 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số phương tiện giao thông ở tỉnh Đắk Lắk tăng đáng kể, nhưng số vụ tai nạn đã giảm 18 vụ, giảm 28 người chết và 78 người bị thương.

Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông trong tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “6 tháng đầu năm nay không xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Có 8 địa bàn giảm được tai nạn giao thông đó là thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ea H’leo, Krông Búc, Chư M’nga, Krông Pách, Eka, M’Đrắc và Krông Năng. Đây là sự quyết tâm của các cấp, các ngành nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh và điều này cũng được khẳng định thêm một lần nữa tai nạn giao thông liên tục giảm trong 4 năm gần đây kể từ khi thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên