Đâm người vì… “nhìn thấy ghét”

Cho rằng chị Tuyết nhiều lần nói xấu mình với người khác nên Ngô Thanh Tú đã dùng dao đâm chị Tuyết cho… “bõ ghét”.  

Sáng 19/7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Tú (SN 1985, trú tổ 3 thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Ngô Thanh Tú trước vành móng ngựa

HĐXX nhận định, mặc dù thương tật của bị hại chỉ có 1% nhưng hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, chỉ vì nhìn người hàng xóm thấy ghét mà bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm để “xử” người này là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, bị cáo đã từng bị Công an TP Nha Trang xử phạt 750.000 đồng về hành vi dùng dao chém cha ruột của mình nhưng không ăn năn hối cãi.

Do mâu thuẫn với gia đình, Tú đã bỏ nhà đi, vài ngày sau Tú nhờ em họ của mình về nhà lấy quần áo thì bị chị Ngô Thị Tuyết ngăn cản. Tú càng bực tức vì cho rằng chị Tuyết nhiều lần nói xấu mình với người khác nên “nhìn thấy ghét”.

Sáng 29/12/2010, Tuấn chuẩn bị một con dao Thái Lan, thuê xe ôm chạy về khu vực gần nhà mình tìm đâm chị Tuyết. Khi đến trước nhà ông Nguyễn Ngọc Thanh (Võ Dõng, Vĩnh Trung, Nha Trang) thấy chị Tuyết đang ngồi ăn bánh, Tú nhảy xuống xe chạy đến rút dao đâm vào vai trái chị Tuyết một nhát thì dao bị gẫy, Tú tiếp tục đấm liên tiếp vào đầu chị Tuyết rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Tú bị bắt giữ đưa đến Công an giải quyết./.  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên