Đang tại ngoại vẫn buôn bán ma tuý

Sáng nay (23/9), Toà án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1984, trú 80 Vườn Dương, hiện ở 20 Hương Điền nối dài, Nha Trang) 9 năm tù và 5 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Điều đáng nói, Nguyễn Thị Mỹ Hằng đang trong thời gian tại ngoại để nuôi con nhỏ. Trước đó, ngày 21/3/2009, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP. Nha Trang phát hiện bắt quả tang Hằng đang bán trái phép 1 tép heroin cho con nghiện. Cơ quan điều tra cho biết, Hằng vốn là một con nghiện bị đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh. Sau thời gian cai nghiện, Hằng được Cơ quan điều tra cho tại ngoại để nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, sau khi trở về Hằng không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Ngày 15/5, Hằng tiếp tục mang 21 tép heroin (được cất giấu bên trong sợi dây cột tóc của Hằng) ra đứng chờ trước nhà 20C Cù Lao Trung 2, Vĩnh Thọ, Nha Trang để bán cho các con nghiện thì bị bắt.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng trước vành móng ngựa

Xét thấy hành vi của Hằng là nghiêm trọng, HĐXX Toà án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Hằng mức án trên/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên