Đánh công an xã, lĩnh án 15 tháng tù giam

VOV.VN -Đang đánh người, được công an xã căn ngăn, Linh và Dương vẫn tung nắm đấm trả lời vị cán bộ xã này.

Ngày 14/2, TAND TP Hà Nội xét xử phiên tòa hình sự cấp phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Linh (SN 1991, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội Chống người thi hành công vụ. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Linh 18 tháng tù giam. Cho rằng mức án đối với mình quá nặng, Linh làm đơn kháng cáo. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Dương không làm đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 0h ngày 28/8/2013, Công an xã An Thượng, huyện Hoài Đức nhận được tin báo tại bờ ao đình thuộc thôn Ngự Câu, xã An Thượng xuất hiện 1 người phụ nữ có biểu hiện bất thường, có khả năng nhảy xuống ao làng tự tử.

Bị cáo Linh tại phiên tòa

Nhận tin báo, anh Nguyễn Viết Quân - Phó trưởng Công an xã cùng 3 công an viên là anh Kiên, Toàn và Đằng cùng mặc trang phục lực lượng công an xã đến hiện trường.

Đến nơi, lực lượng công an thấy 1 nhóm thanh niên thôn Ngự Câu, trong đó có Đào Văn Tiến, Đào Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Thuận - một phụ nữ có biểu hiện tâm thần đang ngồi cạnh bờ ao làng.

Anh Đằng gọi điện thoại báo cho người nhà chị Thuận đến để đưa chị này về. Đúng lúc đó, có một nhóm 6 thanh niên đi 3 xe máy từ hướng thôn An Hạ, xã An Thượng, trong đó có 1 xe do Nguyễn Bá Dương chở Nguyễn Chí Linh đến.

Thấy Linh và Dương, bất ngờ, Đào Văn Dũng cầm 1 chiếc dép ném trúng mắt phải Nguyễn Bá Dương.

Bị ném dép, Dương và Linh xuống xe chửi, đồng thời tung nắm đấm đánh liên tiếp vào mặt Dũng. Thấy vậy, phó công an xã vội vào can ngăn thì thì Dương đấm chảy máu mũi. Còn Linh vừa cổ vũ cho đồng bọn vừa hô: "Công an xã cũng đánh!". Sự việc tạm lắng lại sau khi có nhiều người vào can ngăn.

Ngày hôm sau, Linh và Dương lần lượt đến Công an xã An Thượng đầu thú. Dương và Linh và cùng bị truy tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Về hành vi ném dép của Đào Văn Dũng, và hành vi đánh gây thương tích cho Dũng của Nguyễn Bá Dương, cơ quan điều tra quyết định xử phạt hành chính.

Đối với hành vi của mình Dương bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 24 tháng tù giam. Linh 18 tháng tù giam.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Linh 18 tháng tù là phù hợp với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét Linh phạm tội lần đầu, và có vai trò thứ yếu trong vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã chấp thuận kháng cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm cho Linh từ 18 tháng xuống còn 15 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ quán cà phê gọi nhân viên đánh công an
Chủ quán cà phê gọi nhân viên đánh công an

Chiều 9/7, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ các đối tượng chống người thi hành công vụ.

Chủ quán cà phê gọi nhân viên đánh công an

Chủ quán cà phê gọi nhân viên đánh công an

Chiều 9/7, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ các đối tượng chống người thi hành công vụ.

Vi phạm giao thông, gọi "đại ca" đến đánh công an
Vi phạm giao thông, gọi "đại ca" đến đánh công an

Sáng 19/7, Đội Cảnh sát trật tự, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Cương về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vi phạm giao thông, gọi "đại ca" đến đánh công an

Vi phạm giao thông, gọi "đại ca" đến đánh công an

Sáng 19/7, Đội Cảnh sát trật tự, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Cương về hành vi chống người thi hành công vụ.

Uống rượu say, đánh công an xã nhập viện
Uống rượu say, đánh công an xã nhập viện

VOV.VN - Khi được mời lên công an xã để làm việc vì uống rượu say, Dũng đã hành hung một công an xã khiến người này phải nhập viện điều trị

Uống rượu say, đánh công an xã nhập viện

Uống rượu say, đánh công an xã nhập viện

VOV.VN - Khi được mời lên công an xã để làm việc vì uống rượu say, Dũng đã hành hung một công an xã khiến người này phải nhập viện điều trị

Khởi tố bị can say rượu đánh công an
Khởi tố bị can say rượu đánh công an

Huỳnh Nhật Quang về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố bị can say rượu đánh công an

Khởi tố bị can say rượu đánh công an

Huỳnh Nhật Quang về hành vi “chống người thi hành công vụ”.