Nga không bất ngờ với kết quả bỏ phiếu ở HĐBA Liên Hợp Quốc về Syria

VOV.VN - Giới chức và báo giới Nga cho rằng việc dự thảo nghị quyết của Nga không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không có gì bất ngờ.

Hôm 14/4, Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án về việc Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết của Nga đã không được thông qua. Nga không bất ngờ về kết quả này.

Một cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Malaymailonline.

Chủ tịch Uỷ ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Konstantin Kosachev cho rằng: Kết quả của cuộc bỏ phiếu, mặc dù nó phải là theo logic của những gì đang xảy ra, cần khách quan và trung thực, nhưng nó đã bị khác đi.

Thật không may, kết quả này là có thể dự đoán được, bởi vì nó đã được xác định trước không phải là bản chất của vấn đề, mà bởi kỷ luật cứng nhắc trong Liên Hợp Quốc được người Mỹ khuyến khích. Theo đó, dự thảo nghị quyết của Nga đã không được thông qua vì nó không nhận được đa số phiếu tán thành.  

Ngay trong ngày 14/4, Tổng biên tập tạp chí “Nga trong chính sách toàn cầu”, giám đốc khoa học của câu lạc bộ thảo luận quốc tế “Van đai” đã cho rằng, không thể chờ đợi kết quả đột phá ở cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo ông, việc triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là "một hình thức truyền thống thu hút sự chú ý và tuyên bố quan điểm”. Nhưng ông không nghĩ, Nga nên kỳ vọng bất kỳ kết quả đột phá nào từ đó. Chuyên gia này cho rằng Nga không nên ngừng nói chuyện với các nước phương Tây tại bàn đàm phán ở Liên Hợp Quốc.

Phát biểu trước phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ không kích do Mỹ, Pháp và Anh tiến hành tại Syria, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia khẳng định rõ ràng rằng Mỹ và các đồng minh đã bất chấp luật pháp quốc tế. Theo ông, các cuộc tấn công của Mỹ, Pháp và Anh là hành vi xâm lược một quốc gia có chủ quyền.

Hôm 14/4, trước việc Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria, Nga đã đưa ra một dự thảo nghị quyết lên án "hành động xâm lược Syria của Mỹ và các đồng minh". Nghị quyết dự thảo cũng yêu cầu Mỹ và các đồng minh phải chấm dứt ngay sự xâm lược Syria, cũng như kiềm chế việc tiếp tục sử dụng vũ lực vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đòn tấn công Syria là hành động gây hấn chống lại một nước có chủ quyền, bất chấp thực tế rằng, các chuyên gia quân sự Nga, cũng như người dân địa phương, đều không xác nhận thực tế của một cuộc tấn công hóa học, mà đã trở thành cái cớ để tấn công nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học giả quốc tế phản đối hành động can thiệp quân sự ở Syria
Học giả quốc tế phản đối hành động can thiệp quân sự ở Syria

VOV.VN - Nhiều học giả, nhà hoạt động vì hòa bình đã lên tiếng phản đối hành động can thiệp quân sự của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria.

Học giả quốc tế phản đối hành động can thiệp quân sự ở Syria

Học giả quốc tế phản đối hành động can thiệp quân sự ở Syria

VOV.VN - Nhiều học giả, nhà hoạt động vì hòa bình đã lên tiếng phản đối hành động can thiệp quân sự của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria.

LHQ chưa thể thẩm tra chi tiết các cuộc không kích vào Syria
LHQ chưa thể thẩm tra chi tiết các cuộc không kích vào Syria

VOV.VN - Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vẫn chưa thể xác nhận chi tiết về việc đánh chặn của chính phủ Syria đối với vụ tấn công tên lửa.

LHQ chưa thể thẩm tra chi tiết các cuộc không kích vào Syria

LHQ chưa thể thẩm tra chi tiết các cuộc không kích vào Syria

VOV.VN - Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres vẫn chưa thể xác nhận chi tiết về việc đánh chặn của chính phủ Syria đối với vụ tấn công tên lửa.

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria
Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

VOV.VN - Sau cáo buộc Syria tấn công hóa học vào dân thường, Mỹ, Anh và Pháp đã vội vã tổ chức chiến dịch tấn công Syria bằng tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

Hình ảnh máy bay chiến đấu Anh, Pháp xuất kích tấn công Syria

VOV.VN - Sau cáo buộc Syria tấn công hóa học vào dân thường, Mỹ, Anh và Pháp đã vội vã tổ chức chiến dịch tấn công Syria bằng tàu chiến và máy bay chiến đấu.

Syria đã đáp trả “mưa” tên lửa của Mỹ và đồng minh như thế nào?
Syria đã đáp trả “mưa” tên lửa của Mỹ và đồng minh như thế nào?

VOV.VN - Có lẽ thông tin bất ngờ nhất về cuộc không kích của Mỹ và liên quân vào Syria là việc hệ thống phòng không Syria bắn hạ được 70% số tên lửa hành trình.

Syria đã đáp trả “mưa” tên lửa của Mỹ và đồng minh như thế nào?

Syria đã đáp trả “mưa” tên lửa của Mỹ và đồng minh như thế nào?

VOV.VN - Có lẽ thông tin bất ngờ nhất về cuộc không kích của Mỹ và liên quân vào Syria là việc hệ thống phòng không Syria bắn hạ được 70% số tên lửa hành trình.

Cận cảnh Syria đổ nát sau đòn không kích của Mỹ và đồng minh
Cận cảnh Syria đổ nát sau đòn không kích của Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Chỉ trong thời gian rất ngắn, các tên lửa mà Mỹ và đồng minh bắn tới tấp vào lãnh thổ Syria đã biến một số mục tiêu quân sự ở đây thành đống đổ nát.

Cận cảnh Syria đổ nát sau đòn không kích của Mỹ và đồng minh

Cận cảnh Syria đổ nát sau đòn không kích của Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Chỉ trong thời gian rất ngắn, các tên lửa mà Mỹ và đồng minh bắn tới tấp vào lãnh thổ Syria đã biến một số mục tiêu quân sự ở đây thành đống đổ nát.