Đào trộm mộ, một giám đốc doanh nghiệp lãnh 24 tháng tù

Trong 2 ngày (8 và 9/9), Tòa Án Nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đưa vụ án xâm phạm mồ mả, hài cốt ra xét xử sơ thẩm.

Đứng trước vành móng ngựa là 6 bị cáo: Nguyễn Chí Đông (Sinh năm 1972, Giám đốc Công ty TNHH Đông Tâm) ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong; Đỗ Thị Ngọc Dung, trú thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong; Nguyễn Ngọc Truyền, (trú thị trấn Phù Mỹ); Nguyễn Bé (Sinh năm 1948), Lê Kim Thạch (Sinh năm 1955), đều trú thị trấn Bình Dương và Võ Thành Đông (Sinh năm 1979), trú xã Mỹ Quang).

Theo cáo trạng, UBND xã Mỹ Phong đồng ý cho Công ty TNHH Đông Tâm thuê gần 2.500 m2 đất tại khu vực xứ Bàu Đưng thuộc thôn Vĩnh Bình (chưa cấp quyết định cho thuê đất) để mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Các đối tượng trước vành móng ngựa

Trong thời gian chờ các cấp thẩm quyền phê duyệt dự án và thoả thuận đền bù, di dời 20 ngôi mộ họ dòng Đỗ và 1 ngôi mộ của dòng họ Phan, Giám đốc công ty này là Nguyễn Chí Đồng với vai trò là người chủ mưu khởi xướng đã gây áp lực thúc ép chị Đỗ Thị Mỹ Dũng (đang nợ tiền của Đông) và thuê 4 bị cáo nêu trên cùng với 20 đối tượng khác lén lút đào bới và di dời trái phép 21 ngôi mộ bỏ vào trong 22 cái quách đem đi cải táng ở nơi khác mà chưa được sự đồng ý, cho phép của đại diện gia đình họ Đỗ và Phan. 

Với hành vi nghiêm trọng trên, TAND huyện Phù Mỹ đã phạt 6 đối tượng tổng cộng gần 8 năm tù, trong đó Nguyễn Chí Đông lãnh 24 tháng tù, Đỗ Thị Ngọc Dung 18 tháng, Nguyễn Ngọc Truyền 15 tháng. Các đối tượng Nguyễn Bé, Lê Kim Thạch, Võ Thành Đông mỗi bị cáo lãnh 12 tháng tù về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Ngoài mức án trên, tại phiên tòa, giữa các bị cáo đã thỏa thuận với các gia đình bị hại, theo đó Đông phải bồi thường 300 triệu đồng, Dung bồi thường 30 triệu đồng, một số bị cáo khác 1 triệu đồng để phía bị hại xây dựng nơi thờ tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên