Đề nghị án chung thân cho kẻ cầm đầu vụ chặt tay cướp xe SH

VOV.VN -Từ tháng 6/2012 - 11/2012, băng cướp này đã gây ra tổng cộng 17 vụ cướp xe máy tay ga đắt tiền, chém và gây thương tích hàng chục vụ.

Chiều 24/12, TAND TP HCM tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ "chặt tay cô gái cướp xe SH" xảy ra trên cầu Phú Mỹ (TP HCM) gây xôn xao dư luận.

Theo đó, 5 bị cáo bị truy tố về tội danh “Cướp tài sản” gồm: Hồ Duy Trúc (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993), Trần Thanh Tuyền (SN 1991, cùng ngụ Ninh Thuận), Trần Văn Luông (SN 1988, ngụ Bến Tre) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, ngụ Tây Ninh).

Các bị cáo tại toà.

Hai đối tượng cầm đầu băng cướp này được xác định là Hồ Duy Trúc, Trần Văn Luông bị truy tố theo khoản 4 điều 133 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt dành cho hai bị cáo từ 18 năm đến tử hình.

Khi được HĐXX hỏi chém nạn nhân mấy nhát, bị cáo Hồ Duy Trúc ban đầu trả lời là “2 nhát”. Nhưng khi chủ tọa hỏi “có chắc không” thì bị cáo lại trả lời “lâu quá không nhớ". Về phía nạn nhân, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy- nạn nhân bị chặt tay cướp xe SH yêu cầu các bị cáo bồi thường 100 triệu đồng tiền nối bàn tay và thuốc men.

Đại diện VKS nhận định: “Đây là băng cướp có tổ chức, dùng hung khí gây thương tích, chiếm đoạt tài sản. Tính chất và hành vi của tất cả các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang cho người đi đường và trong dư luận xã hội”.

Từ những nhận định này, đại diện VKS đã đề nghị xử phạt Hồ Duy Trúc tù chung thân, Trần Văn Luông từ 18-20 năm tù, Nguyễn Hoàng Phương 18-20 năm tù, Huỳnh Thanh Sơn 12- 13 năm tù, Trần Thanh Tuyền từ 9- 10 năm tù, Bảo Anh từ 10 -12 năm tù,...

Trao đổi nhanh với chị Thúy ngoài phòng xử án, chị cho biết vẫn chưa hết sợ hãi khi nghe lại cáo trạng. Chiếc xe SH bị cướp không phải là tài sản của chị. Trên đường đi về, chị bị 4 tên cướp chặn xe, chặt tay cướp tài sản. Đến phiên tòa hôm nay, chị chỉ mong tòa dành cho các bị cáo mức án nghiêm để răn đe giáo dục.

Theo bản cáo trạng, sau khi gây án ở Ninh Thuận, Trúc và Phương bỏ trốn vào TP HCM thuê nhà trọ ở quận Tân Phú. Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài và mua ma túy, nhóm Trúc và Phương làm quen, rủ rê thêm Luông, Tuyền, Sơn, Anh, Hưng, Võ, cũng là những người không có nghề nghiệp ổn định, lập thành băng nhóm.

Nhóm này sử dụng xe máy cướp được ở Ninh Thuận làm phương tiện gây án. Nhưng điều làm cả xã hội rúng động khi băng cướp này là sẵn sàng dùng mã tấu chém người, bất kể đó là thanh niên hay phụ nữ để cướp tài sản. Ba bị cáo được phân công thay phiên nhau chém người là Trúc, Phương, Luông.

Chỉ trong một thời gan ngắn từ tháng 6/2012 đến 11/2012, băng cướp này đã gây ra tổng cộng 17 vụ cướp xe máy tay ga đắt tiền, trong đó có hai vụ không tìm thấy bị hại; chém và gây thương tích hàng chục vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa băng nhóm chặt tay cướp xe SH ra xét xử
Đưa băng nhóm chặt tay cướp xe SH ra xét xử

Băng cướp dùng mã tấu chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH tại cầu Phú Mỹ vào cuối tháng 12/2012.

Đưa băng nhóm chặt tay cướp xe SH ra xét xử

Đưa băng nhóm chặt tay cướp xe SH ra xét xử

Băng cướp dùng mã tấu chặt tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH tại cầu Phú Mỹ vào cuối tháng 12/2012.

Chạy vào ngõ cụt, tên cướp xe SH bị bắt gọn
Chạy vào ngõ cụt, tên cướp xe SH bị bắt gọn

Tối 2/3, Trung úy Vũ Văn Linh, Thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa thuộc Đội CSGT số 1 đã mưu trí cùng với người dân ở cửa Nam bắt gọn tên cướp xe máy SH tên là Trần Văn Trường (SN 1977, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm).

Chạy vào ngõ cụt, tên cướp xe SH bị bắt gọn

Chạy vào ngõ cụt, tên cướp xe SH bị bắt gọn

Tối 2/3, Trung úy Vũ Văn Linh, Thiếu úy Nguyễn Đăng Khoa thuộc Đội CSGT số 1 đã mưu trí cùng với người dân ở cửa Nam bắt gọn tên cướp xe máy SH tên là Trần Văn Trường (SN 1977, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm).

TP HCM: Bọn cướp tấn công, cướp xe SH của CSGT
TP HCM: Bọn cướp tấn công, cướp xe SH của CSGT

Sau giờ làm việc, một cảnh sát giao thông trở về nhà lúc rạng sáng đã bị một nhóm thanh niên dàn cảnh đánh nhau cướp mất chiếc xe SH.

TP HCM: Bọn cướp tấn công, cướp xe SH của CSGT

TP HCM: Bọn cướp tấn công, cướp xe SH của CSGT

Sau giờ làm việc, một cảnh sát giao thông trở về nhà lúc rạng sáng đã bị một nhóm thanh niên dàn cảnh đánh nhau cướp mất chiếc xe SH.

Y án 13 năm tù cho kẻ chặt tay nạn nhân cướp iPhone
Y án 13 năm tù cho kẻ chặt tay nạn nhân cướp iPhone

Thấy anh B.N.Đ đang cầm chiếc điện thoại iPhone màu đen trên tay, Đại dừng xe, cầm mã tấu chém lìa tay anh Đ.

Y án 13 năm tù cho kẻ chặt tay nạn nhân cướp iPhone

Y án 13 năm tù cho kẻ chặt tay nạn nhân cướp iPhone

Thấy anh B.N.Đ đang cầm chiếc điện thoại iPhone màu đen trên tay, Đại dừng xe, cầm mã tấu chém lìa tay anh Đ.

Truy tố băng cướp xe SH chặt tay gây rúng động TP HCM
Truy tố băng cướp xe SH chặt tay gây rúng động TP HCM

Đây là băng nhóm nguy hiểm đã gây ra 17 vụ ở các quận 2, 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh… trên địa bàn TP HCM

Truy tố băng cướp xe SH chặt tay gây rúng động TP HCM

Truy tố băng cướp xe SH chặt tay gây rúng động TP HCM

Đây là băng nhóm nguy hiểm đã gây ra 17 vụ ở các quận 2, 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh… trên địa bàn TP HCM

Giả công an cướp xe SH
Giả công an cướp xe SH

Cần tiền ăn chơi, nhóm đối tượng lên kế hoạch cướp xe SH của bạn.

Giả công an cướp xe SH

Giả công an cướp xe SH

Cần tiền ăn chơi, nhóm đối tượng lên kế hoạch cướp xe SH của bạn.

TP HCM: Bắt băng nhóm cướp xe SH của CSGT
TP HCM: Bắt băng nhóm cướp xe SH của CSGT

Vài ngày sau khi gây ra vụ cướp xe SH của một CSGT, băng cướp đêm táo tợn này đã sa lưới các trinh sát hình sự.

TP HCM: Bắt băng nhóm cướp xe SH của CSGT

TP HCM: Bắt băng nhóm cướp xe SH của CSGT

Vài ngày sau khi gây ra vụ cướp xe SH của một CSGT, băng cướp đêm táo tợn này đã sa lưới các trinh sát hình sự.

8 bị cáo trong băng nhóm chặt tay cướp SH hầu tòa
8 bị cáo trong băng nhóm chặt tay cướp SH hầu tòa

Băng cướp này đã gây hoang mang, sợ hãi cho người dân TP HCM suốt nửa năm trời.

8 bị cáo trong băng nhóm chặt tay cướp SH hầu tòa

8 bị cáo trong băng nhóm chặt tay cướp SH hầu tòa

Băng cướp này đã gây hoang mang, sợ hãi cho người dân TP HCM suốt nửa năm trời.