Đề nghị tử hình kẻ cài thuốc nổ giết chị dâu và cháu

Sáng 30/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, quê Hải Dương), hung thủ gài chất nổ vào xe máy giết thai phụ và con gái.

Phiên tòa diễn ra tại UBND xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh – nơi đối tượng Tiềm gây án. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Minh Tuyên - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng rất nhiều người dân địa phương, trong đó có không ít người dân địa phương đến dự phiên tòa.

Sau khi tòa công bố bản cáo trạng, đối tượng Tiềm đã khai nhận tòa bộ hành vi của mình.

Đối với động cơ cài chất nổ để hại người bạn thân là Lê Đức Trung (SN 1980 ở Đèo Gai, xã Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) vào tháng 6/2010,Tiềm khai, đã từng bắt gặp tin nhắn của Trung vào máy điện thoại của vợ với nội dung “Anh đang ở nhà một mình, em đến đi”. Thêm nữa, Trung lại còn nhắc nhở Tiềm, ông cẩn thận với vợ… Từ sự việc này, Tiềm nảy sinh ý định hại Trung. Tại tòa, Tiềm cho biết, khi đặt thuốc nổ khiến Trung bị cụt chân trái, Tiềm rất ân hận.

Lý giải tại tòa trường hợp đặt thuốc nổ vào xe máy làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) và con gái chị là cháu Nguyễn Khánh Vân tử vong vào ngày 1/12/2011, Tiềm nói do đang ở nhờ nhà anh chị, lại thường xuyên bị coi thường, xỏ xiên. Tiềm cho biết, sự kìm nén của y có giới hạn và đỉnh điểm của sự dồn nén đó là Tiềm đặt thuốc nổ vào xe của chị Quỳnh với mục đích dạy cho chị một bài học. "Tôi không ngờ sự việc như vậy. Đến giờ tôi cũng đã biết hình phạt mình sẽ phải chịu", Tiềm nói

Đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã đọc bản luận tội, đề nghị mức án tử hình cho Nguyễn Đức Tiềm, kẻ gài mìn vào xe máy hại bạn thân, chị dâu và cháu. Ngoài ra, Viện KSND Bắc Ninh còn yêu cầu Tiềm phải bồi thường tổng số tiền từ 130-140 triệu đồng gia đình anh Quế - chồng chị Quỳnh và 47 triệu đồng cho anh Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên