Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu triển khai tổ hợp S-400 vào năm 2019

VOV.VN - S-400 là hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân do Nga sản xuất. Do đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu tổ hợp này khiến Mỹ và NATO không khỏi quan ngại.

Ngày 25/10, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, nước này sẽ bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga chế tạo vào tháng 10 năm sau.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Nhật báo Milliyet dẫn lời ông Akar nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành tuyển chọn nhân sự để duy trì các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này. Những binh sĩ được tuyển chọn sẽ được cử đến Nga vào đầu năm sau để tham gia khóa huấn luyện về các kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết các khu vực cụ thể mà hệ thống S-400 sẽ được triển khai và chỉ nói rằng công việc đó đang được diễn ra.

Ông Akar đồng thời cho rằng, việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ quan ngại liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga là không thích đáng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Akar, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU) bán các hệ thống phòng không cho Ankara nhưng đã không nhận được ý kiến phản hồi.

Trước đó, một nhà ngoại giao quân sự nói với hãng thông tấn TASS, rằng các công ty của Nga đã bắt đầu công việc để hoàn tất việc sản xuất các hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 năm sau.

Hợp đồng mua các hệ thống S-400 đã được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào tháng 9/2017. Theo các kế hoạch ban đầu, phía Nga sẽ chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ tổ hợp này vào đầu năm 2020, nhưng Ankara đã đề nghị Moscow chuyển giao sớm hơn.

S-400 Triumf được NATO đặt tên là SA-21 Growler, là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất, được Nga đưa vào sử dụng vào năm 2007. Hệ thống tên lửa này được thiết kế để phá hủy máy bay, tàu thủy và các loại tên lửa đạn đạo, bao gồm các loại tên lửa tầm trung, và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên mặt đất. Tổ hợp S-400 có thể tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly 400km và ở độ cao lên tới 30km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO
Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO

VOV.VN - Được mệnh danh là Rồng lửa, S-400 là phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, vừa được Nga đưa tới Syria. 

Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO

Rồng lửa S-400 của Nga - cơn ác mộng với Mỹ và NATO

VOV.VN - Được mệnh danh là Rồng lửa, S-400 là phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, vừa được Nga đưa tới Syria. 

Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga
Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

VOV.VN - Pakistan phóng thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sau khi Ấn Độ từ chối đối thoại hòa bình và mua hàng tỷ USD vũ khí từ Nga.

Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

VOV.VN - Pakistan phóng thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sau khi Ấn Độ từ chối đối thoại hòa bình và mua hàng tỷ USD vũ khí từ Nga.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?
Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?

VOV.VN - Là một thành viên của NATO, vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống S-400 của Nga thay vì ký hợp đồng mua Patriot với đồng minh Mỹ?

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ chọn mua S-400 của Nga?

VOV.VN - Là một thành viên của NATO, vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống S-400 của Nga thay vì ký hợp đồng mua Patriot với đồng minh Mỹ?

Nga trang bị hơn 1.000 tên lửa tầm xa 40N6 cho hệ thống S-400
Nga trang bị hơn 1.000 tên lửa tầm xa 40N6 cho hệ thống S-400

VOV.VN - Hơn 1.000 quả tên lửa 40N6 trang bị cho hệ thống phòng không S-400 sẽ được cung cấp cho quân đội Nga tới năm 2027.

Nga trang bị hơn 1.000 tên lửa tầm xa 40N6 cho hệ thống S-400

Nga trang bị hơn 1.000 tên lửa tầm xa 40N6 cho hệ thống S-400

VOV.VN - Hơn 1.000 quả tên lửa 40N6 trang bị cho hệ thống phòng không S-400 sẽ được cung cấp cho quân đội Nga tới năm 2027.