Điện Biên giao nộp gần 3.600 khẩu súng săn các loại

Đây là kết quả đạt được của Công an tỉnh Điện Biên từ năm 2007 đến nay.

Chỉ riêng từ đầu năm 2011 đến nay, bà con các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa đã giao nộp 140 khẩu súng săn các loại, cùng nhiều loại vũ khí tự chế khác.

Có được kết quả này, bên cạnh mở các đợt phát động phong trào nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công an tỉnh Điện Biên còn tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống các địa bàn vận động nhân dân tích cực tố giác các đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí tự tạo; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi, xử lý triệt để, ngăn ngừa và hạn chế đến thấp nhất số vụ tai nạn do vật liệu nổ tự chế gây ra.

Thiếu tướng Vi Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Công an tỉnh tham mưu cho tỉnh chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã tuyên truyền vận động để bà con nhận thức rõ được việc tàng trữ các loại vụ khí vật liệu nổ tự tạo rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường các hoạt động ngăn chặn tác động từ bên ngoài, không để các loại nguyên vật liệu từ các nơi vào để chế tác các loại vũ khí tự tạo. Cấp uỷ chính quyền vào cuộc, vận động nhân dân và phải có trách nhiệm. Đảng viên của các bản, hay trưởng bản, những người đầu dòng họ phải đồng tình ủng hộ thì mới mang lại hiệu quả cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên