Doanh nghiệp Australia kêu gọi chính phủ mở cửa biên giới

VOV.VN - Các doanh nghiệp hàng đầu Australia hôm 20/8 kêu gọi chính phủ nước này đưa ra lộ trình mở cửa biên giới để họ chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Ông James Pearson, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia, mạng lưới doanh nghiệp lớn nhất nước này cho biết, một trong sáu điều kiện để thúc đẩy thương mại đã bị ngăn trở do việc kiểm soát biên giới chặt chẽ, hơn một nửa hoạt động giao thương nội địa và quốc tế cũng bị ngưng trệ.

Ông James Pearson khẳng định “đối với một quốc gia thương mại như Australia, việc mở cửa biên giới với nước ngoài là rất quan trọng để nền kinh tế có thể phục hồi” vì vậy ông yêu cầu chính phủ đưa ra các điều kiện để mở cửa biên giới để các doanh nghiệp có thể biết được khi nào hoạt động kinh doanh sẽ được nối lại. Ông James Pearson cũng nhấn mạnh, “các doanh nghiệp cần biết được biên giới sẽ mở cửa khi nào và như thế nào”.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp Australia cũng cần được chính phủ cho phép ra nước ngoài để xây dựng các mối quan hệ, đàm phán và tìm kiếm các cơ hôi cho doanh nghiệp của mình, vì vậy, các doanh nghiệp đề nghị chính phủ Australia nới lỏng việc cấm người dân ra nước ngoài và ấn định thời điểm cụ thể cho phép các doanh nhân có thể ra nước ngoài.

Mặc dù nhiều lần các quan chức chính phủ Australia cho không thể đưa ra thời hạn cụ thể cho việc mở cửa biên giới vì còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và lời khuyên của các chuyên gia y tế tuy vậy, các doanh nghiệp Australia hy vọng, sau khi Australia được trao quyền sản xuất và phân phối khi vaccine Covid-19 thử nghiệm đạt kết quả như mong muốn, chính quyền có thể sớm cân nhắc điều này để các doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020
Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại Australia bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi bang Victoria ngày thứ hai ghi nhận dưới 400 ca bệnh mới mỗi ngày.

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

Australia có thể đóng cửa biên giới giữa các bang đến hết năm 2020

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại Australia bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi bang Victoria ngày thứ hai ghi nhận dưới 400 ca bệnh mới mỗi ngày.

Australia chưa có kế hoạch mở cửa biên giới cho du khách trong năm 2020
Australia chưa có kế hoạch mở cửa biên giới cho du khách trong năm 2020

VOV.VN - Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Australia chưa có kế hoạch mở cửa biên giới và nối lại hoạt động du lịch quốc tế trong năm nay.

Australia chưa có kế hoạch mở cửa biên giới cho du khách trong năm 2020

Australia chưa có kế hoạch mở cửa biên giới cho du khách trong năm 2020

VOV.VN - Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Australia chưa có kế hoạch mở cửa biên giới và nối lại hoạt động du lịch quốc tế trong năm nay.

Australia tranh cãi về việc mở cửa biên giới nội địa
Australia tranh cãi về việc mở cửa biên giới nội địa

VOV.VN - Tranh cãi về việc mở cửa biên giới nội địa tại Australia tiếp tục nóng lên khi các bang bước vào giai đoạn hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Australia tranh cãi về việc mở cửa biên giới nội địa

Australia tranh cãi về việc mở cửa biên giới nội địa

VOV.VN - Tranh cãi về việc mở cửa biên giới nội địa tại Australia tiếp tục nóng lên khi các bang bước vào giai đoạn hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.