Đối tượng truy nã đâm chết cảnh sát hình sự

Chiều 21/9, Đại uý Phan Công Việt, sinh năm 1977, thuộc phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng đã hi sinh trong lúc cùng đồng đội truy bắt đối tượng bị lệnh truy nã.  

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Lúc 14 giờ chiều 21/9, Đại uý Việt cùng Thượng sỹ Ngô Thanh Đông truy bắt đối tượng Phạm Đình Dương tại khu vực quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm. Ngay lập tức Đại uý Phan Công Việt được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, nhưng do vết thương quá sâu và trúng vào tim nên đã hi sinh.

Đối tượng Phạm Đình Dương sinh năm 1965, trú ngõ số 1, đường Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bị bắt ngay sau đó. Đây là đối tượng trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích và là đối tượng có 3 tiền án.

Ngay trong chiều cùng ngày, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, khởi tố vụ án đối với Phạm Đình Dương về tội chống người thi hành công vụ và cố ý giết người. Công an thành phố Đã Nẵng cũng khẩn trương tiến hành các thủ tục đề nghị nhà nước công nhận liệt sĩ đối với Đại uý Phan Công Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên