Đột nhập vào cửa hàng khống chế nhân viên, cướp iPhone

Đối tượng đã bị công an phường Hàng Mã, Hà Nội vây chặn và bắt giữ ngay sau khi cướp điện thoại và tiền bán hàng của nhân viên.

Ngày 22/2, Công an phường Hàng Mã (Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ việc và đối tượng Phạm Sơn Giang (23 tuổi), trú tại phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đến Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Sơn Giang và nơi xảy ra vụ cướp

Đây là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại cửa hàng thời trang số 45 phố Hàng Cót (phường Hàng Mã). Qua hồ sơ của cơ quan Công an, khoảng 13h30 ngày 19/2, chị Chi, nhân viên cửa hàng thời trang trên, đang ngồi trong cửa hàng thì một đối tượng nam giới đeo khẩu trang từ bên ngoài bước vào. Chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ rút 1 con dao gí vào cổ chị Chi, bắt chị quỳ xuống, không được kêu cứu.

Sau khi lấy chiếc điện thoại iPhone 4S của chị Chi, đối tượng còn mở ngăn kéo bàn, lấy đi toàn bộ số tiền bán hàng gần 4 triệu đồng rồi nhảy lên xe máy bỏ chạy. Nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, tổ công tác Công an phường Hàng Mã cùng lực lượng tự quản phường đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng phong tỏa, chốt chặn hướng chạy của đối tượng cùng nhân dân bao vây, bắt giữ.

Kiểm tra người nam thanh niên, Công an phường Hàng Mã phát hiện ngoài con dao gây án, còn cất giấu trong túi áo khoác 1 cuộn băng dính, 1 đoạn dây. Tại trụ sở Công an, đối tượng khai tên là  Phạm Sơn Giang. Do không có tiền nên trước thời điểm gây án, Giang đã theo dõi quy luật hoạt động của cửa hàng trên từ hơn 1 tuần chờ cơ hội để ra tay./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên