Dùng chai nước ngọt đánh thầy giáo trọng thương

Vào trường quậy phá, bị thầy Trần Đức can ngăn, Nguyễn Đức Bảo (sinh năm 1992) đã rút chai nước ngọt còn nguyên đập vào đầu thầy Đức khiến thầy Đức bị thương nặng.  

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 13/4, tại Trường THCS xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích làm thầy giáo Trần Đức (sinh năm 1960), giáo viên dạy toán của trường bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, vết thương nặng phải khâu 6 mũi trên vùng đầu.

Một số người chứng kiến sự việc kể lại: vào thời gian trên, Nguyễn Đức Bảo (sinh năm 1992), thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh ngang nhiên vào trường quậy phá. Thấy vậy, thầy Trần Đức đang cắt sửa cây cảnh trong sân trường ngăn cản hành vi của Bảo liền bị đối tượng rút trong người ra một chai nước ngọt còn nguyên đánh vào đầu.

Sau khi đánh thầy Đức xong, tên Bảo ra cổng trường còn chặn đánh một thanh niên cùng thôn phải đi bệnh viện khâu 2 mũi. Công an huyện Mộ Đức cho biết, Nguyễn Đức Bảo phạm tội cố ý gây thương tích nhưng chưa đủ 18 tuổi và chưa xác định tỷ lệ thương tật của thầy Trần Đức nên chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Được biết, Nguyễn Đức Bảo đã từng bị địa phương xử lý hành chính 2 lần về tội gây rối trật tự công cộng. Được biết, trước đó thầy giáo Nguyễn Nhâm, phụ trách đội Trường THCS xã Đức Lân, huyện Mộ Đức bị một phụ huynh học sinh hành hung phải nằm viện trong nhiều tháng liền nhưng các cơ quan chức năng cũng chưa xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên