Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai

Nhí khai do trên đường đi nhậu về, thấy 2 thanh niên đang đi với 2 cô
gái, Nhí "thấy ghét” nên chặn xe lại rồi giả danh cảnh sát hình sự đặc
nhiệm nhằm mục đích ra oai.

Sáng 20/2, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP.Cần Thơ đã bàn giao Nguyễn Văn Nhí (25 tuổi), ngụ huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho lực lượng chức năng để tiếp tục xử lý hành vi giả danh Cảnh sát đặc nhiệm 141.

  Nhí tại cơ quan công an  - Ảnh: Mai Trâm

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 19/2, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Văn Nhí đi đến đường 30/4, đoạn gần siêu thị Coop.Mart thì chặn xe của người dân lại rồi tự xưng là Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 141 - Công an TP.Cần Thơ yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, người dân liền báo ngay cho lực lượng CSGT đang trực chốt gần đó thì Nhí bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát giữ lại.

Tại cơ quan điều tra, Nhí khai do trên đường đi nhậu về, thấy 2 thanh niên đang đi với 2 cô gái, Nhí "thấy ghét” nên chặn xe lại rồi giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhằm mục đích ra oai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên