Giả danh thầy tu để lừa tiền công đức

VOV.VN -Đối tượng Hòa làm giấy tờ giả, mặc quần áo nhà chùa để lừa lấy tiền công đức của người dân.

Ngày 2/10, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Hòa (52 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2012, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hòa từ quê vào Đồng Nai làm thuê. Từ đây đối tượng này nhiều lần vào chùa Tịnh Thất Sơn Lâm (đóng tại xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để xin cơm ăn. Sau một thời gian quen biết với trụ trì chùa Tịnh Thất Sơn Lâm, Hòa đã được người trụ trì chùa này cho một số giấy tờ liên quan đến chùa.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hòa

Mặc dù chỉ là những tờ giấy photocopy nhưng khi có những “tờ giấy thông hành” này, Hòa đã nảy sinh ý định đi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Để đóng vai thầy tu, Hòa xin một bộ quần áo của nhà chùa, sau đó nhờ một đối tượng làm giả các giấy tờ như: Giấy chứng nhận phật tử, giấy giới thiệu lưu hành mang tên Nguyễn Trọng Hòa (đạo hiệu Thích Trọng Đức) và một số bảng ghi công đức được ký tên của Thích Quảng Ngộ.

Tháng 6/2013, biết được bà Nguyễn Thị Hoa trú tại xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) đang bị bệnh nặng, người này muốn góp tiền làm từ thiện nên Hòa đã đóng vai thầy tu đến nhà người phụ nữ này giới thiệu là người của Tịnh Thất Sơn Lâm để vận động bà Hoa đóng góp kinh phí sửa chữa chùa.

Sau khi được Hòa cho xem các giấy tờ, bà Hoa đã tin tưởng vào vị “thầy tu” nên đã làm từ thiện 7,4 triệu đồng. Để tạo lòng tin, “sư thầy” đã lấy một tờ giấy ghi tên bà Hoa vào sổ công đức.

Tháng 8/2013, người phụ nữ này tiếp tục gọi “sư thầy” đến để đóng góp cho chùa 5 triệu đồng. Sau lần này, nạn nhân đã nghi ngờ hành vi của Hòa nên đã báo công an. Ngày 1/10, “sư thầy” này đã bị công an huyện Châu Đức bắt giữ khi đang đến nhận tiền công đức tại nhà bà Hoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an, cướp xe táo tợn
Giả danh công an, cướp xe táo tợn

VOV.VN - Nam thanh niên bị hai thanh niên giả danh là công an phường dùng tay đánh tới tấp, rồi cướp xe tẩu thoát.

Giả danh công an, cướp xe táo tợn

Giả danh công an, cướp xe táo tợn

VOV.VN - Nam thanh niên bị hai thanh niên giả danh là công an phường dùng tay đánh tới tấp, rồi cướp xe tẩu thoát.

 Điều tra vụ giả danh cán bộ của Bộ Công an
Điều tra vụ giả danh cán bộ của Bộ Công an

VOV.VN - Qua điều tra bước đầu, xác định Lộc đã giả danh Công an, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ...

 Điều tra vụ giả danh cán bộ của Bộ Công an

Điều tra vụ giả danh cán bộ của Bộ Công an

VOV.VN - Qua điều tra bước đầu, xác định Lộc đã giả danh Công an, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ...

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù
Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Cơ quan điều tra xác định tổ CSGT bị quay phim không nhận hối lộ, nhưng họ cũng phải góp tiền “chung” cho nhóm giả danh nhà báo.

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Giả danh nhà báo tống tiền CSGT, 4 bị cáo lĩnh án tù

Cơ quan điều tra xác định tổ CSGT bị quay phim không nhận hối lộ, nhưng họ cũng phải góp tiền “chung” cho nhóm giả danh nhà báo.

Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo
Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

VOV.VN - Đối tượng đã sử dụng quân phục, giả danh quân hàm đại úy để lừa đảo, chiếm đoạt xe máy trái phép.

Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

VOV.VN - Đối tượng đã sử dụng quân phục, giả danh quân hàm đại úy để lừa đảo, chiếm đoạt xe máy trái phép.

Giả danh người của Bộ Công an để hạch sách CSGT
Giả danh người của Bộ Công an để hạch sách CSGT

VOV.VN - Đối tượng Lộc mặc sắc phục công an mang quân hàm Trung úy xưng là “người của Bộ” hạch sách cảnh sát giao thông.

Giả danh người của Bộ Công an để hạch sách CSGT

Giả danh người của Bộ Công an để hạch sách CSGT

VOV.VN - Đối tượng Lộc mặc sắc phục công an mang quân hàm Trung úy xưng là “người của Bộ” hạch sách cảnh sát giao thông.

Giả danh cảnh sát cưỡng dâm tiếp viên quán cà phê
Giả danh cảnh sát cưỡng dâm tiếp viên quán cà phê

VOV.VN -Thạch đã giả danh cảnh sát hình sự để hăm dọa, cưỡng dâm một nữ tiếp viên quán cà phê mới 16 tuổi.

Giả danh cảnh sát cưỡng dâm tiếp viên quán cà phê

Giả danh cảnh sát cưỡng dâm tiếp viên quán cà phê

VOV.VN -Thạch đã giả danh cảnh sát hình sự để hăm dọa, cưỡng dâm một nữ tiếp viên quán cà phê mới 16 tuổi.