Giả hồ sơ lừa đảo vay tiền ngân hàng

Với sự giúp sức của cán bộ ngân hàng, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt được 400 triệu đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Tĩnh cho biết, sáng 4/8 đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Thanh sinh năm 1958, thường trú khối 4 phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh để khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó với chiêu bài thế chấp tài sản để vay vốn kinh doanh, làm ăn, Hồ Thị Thanh đã dùng giấy tờ bìa đất giả không có thực để thế chấp vay vốn tại quỹ tín dụng TP Hà Tĩnh với số tiền hơn 400 triệu đồng trong năm 2007 và năm 2008 và số lãi phát sinh hơn 200 triệu đồng cũng không trả. Điều đáng nói trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Thanh đã cấu kết với cán bộ thẩm định, Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố và UBND phường Nguyễn Du (nơi cư trú của thị) để hợp thức hóa “tài sản” không có thực trên nhiều thửa đất để chiếm đoạt tài sản nhà nước.

Cơ quan chức năng TP Hà Tĩnh đang điều tra mối liên quan giữa đối tượng với những cán bộ liên quan để làm rõ sai phạm của từng người xử lý nghiêm trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên