Giả nhà báo để lừa ngư dân

Kẻ gian đã mạo danh nhà báo, lừa đảo cả chính quyền địa phương và ngư dân, chiếm đoạt hàng triệu đồng

Chiều 10/4, Đồn biên phòng 356 (đóng trên đại bàn huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho hay, đồn vừa tiếp nhận đơn phản ảnh của các hộ ngư dân hai xã Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa) về việc họ bị một người tự giới thiệu là đang công tác ở Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (PVTV) lừa đảo lấy tiền.

Theo phản ảnh của các ngư dân, vào ngày 9/4, một người tên Huy, tự giới thiệu là Phó ban Thời sự của PVTV, liên hệ qua điện thoại đến các gia đình ngư dân, đặt vấn đề làm hồ sơ cho những hộ ngư dân nhận hỗ trợ của Chính phủ về  tiền, phương tiện trang bị khai thác hải sản. Để đổi lại, người xưng tên Huy đề nghị các ngư dân phải nộp 700.000 đồng vào tài khoản của ông ta qua thẻ card điện thoại, số máy 01677310541.

Qua xác minh của Đồn biên phòng 356, nhiều ngư dân đã nộp tiền theo yêu cầu của ông Huy. Trong đó, hộ ngư dân Nguyễn Văn Diễm (ở thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc) nộp vào tài khoản nói trên 300.000 đồng; hộ ông Nguyễn Xong (cùng ở thôn Mỹ Hòa) đã nộp 700.000 đồng. Hai hộ khác ở xã Hòa Hiệp Trung cũng bị mất tiền là hộ ông Nguyễn Đình Sang đã nộp 800.000 đồng, Lê Đình Tưởng nộp 700.000 đồng. Các hộ này cho biết, trước khi nộp tiền vào thẻ card thì liên lạc được với người tên Huy kia, nhưng sau đó đã không liên lạc được theo lịch hẹn của ông ta.

Nhà báo Trần Thanh Hưng, Trưởng phòng Thời sự – Chuyên mục của PVTV khẳng định với các cơ quan báo chí, tại cơ quan này không có cán bộ, phóng viên, biên tập viên nào có tên là Huy.

Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết, trước khi lừa lấy tiền ngư dân, kẻ lừa đảo đã “qua mặt” lãnh đạo chính quyền hai xã Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa).

Theo lời kể của ông Lê Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc và ông Nguyễn Hữu Thận, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung, họ nhận được các cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (PVTV), đặt vấn đề với chính quyền địa phương làm phóng sự về chủ đề giá cả vật tư nghề nuôi trồng hải sản, tình hình giải quyết hồ sơ hỗ trợ  ngư dân và hiệu quả việc ngư dân sử dụng vốn hỗ trợ theo Quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ… Từ đó, hai vị lãnh đạo chính quyền hai xã nói trên đã giới thiệu 10 ngư dân cho “phóng viên” nọ. Hậu quả có 5 hộ ngư dân của hai xã trên đã bị  “phóng viên” lừa lấy mất hơn 2,5 triệu đồng thông qua việc nạp tiền vào card điện thoại.

Ngày 13/4, trong tâm trạng khá bức xúc, trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc Lê Thanh Long thừa nhận: “Vì muốn lợi ích cho dân mà tôi đã quá chủ quan không lường hết được sự việc. Chúng tôi cũng biết làm việc qua điện thoại là sai nguyên tắc, thế nhưng thủ đoạn của kẻ lừa đảo quá tinh vi”. Còn ông Nguyễn Hữu Thận, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung xót xa: “Tôi lấy làm tiếc vì đã không lường hết được sự việc khi cung cấp số điện thoại của ngư dân cho kẻ lừa đảo. Vì tôi nghĩ rằng đài truyền hình sẽ đề đạt những ý kiến của ngư dân lên Chính phủ để tiếp tục có chính sách hỗ trợ, đầu tư cho nhân dân các xã bãi ngang ven biển có thêm điều kiện để phát triển kinh tế từ việc nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Khi biết đây là một vụ lừa đảo, ngay trong đêm đó, tôi đã tức tốc điện thoại đến các hộ ngư dân mà tôi đã cung cấp số điện thoại, đồng thời thông báo rộng rãi cho ngư dân trong xã biết để cảnh giác với hành vi lừa đảo trên. Chúng tôi cũng báo cáo gấp vụ việc cho Công an huyện Đông Hòa để điều tra, truy bắt kẻ lừa đảo”. 

Ông Long và ông Thận đều cho rằng sự việc xảy ra là vô cùng đáng tiếc và cảm thấy có lỗi với các hộ ngư dân. Khi liên hệ qua điện thoại, tên lừa đảo chỉ yêu cầu cung cấp số điện thoại của 5 hộ ngư dân tiểu biểu, trong đó có 3 hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản và 2 hộ làm nghề khai thác hải sản để phỏng vấn. Ngoài ra, hắn không yêu cầu cung cấp thông tin gì khác.

Chúng tôi cũng gặp ông Nguyễn Đình Sang, ở thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, người bị lừa 800.000 đồng. Ông Sang kể: Khoảng 19g ngày 9/4, người tên Huy gọi điện đến khi ông còn đánh bắt trên biển. Người này đặt một số câu hỏi đại khái: Có được hỗ trợ tiền dầu chưa? Nếu có nhu cầu vay vốn thì Chính phủ sẽ cho vay 400 triệu đồng, lãi suất 0,5% và hỗ trợ máy bộ đàm, máy tầm ngư, súng bắn tín hiệu... “Tôi từ chối việc vay tiền thì người này bảo rằng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có hỗ trợ cho ngư dân 1 máy bộ đàm đường dài và 1 súng bắn tín hiệu khi gặp sự cố trên biển với giá trị trên 10 triệu đồng. Nhưng để nhận được thiết bị trên phải nộp vào tài khoản qua thẻ card điện thoại 700.000 đồng ngay trong đêm. Vì tôi đang đánh bắt cá ở ngoài khơi nên đã điện về bảo con tôi nộp tiền” – ông Sang kể.

Với thủ đoạn tương tự, trong khoảng thời gian từ 17-20g ngày 9/4, kẻ lừa đảo đã lừa lấy trót lọt hơn 1,7  triệu đồng của 3 ngư dân ở xã Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc. Những hộ còn lại ở hai địa phương trên, nhờ cảnh giác và kịp thời nhận tin báo của chính quyền địa phương về hành vi lừa đảo, nên đã may mắn không bị mất tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên