Giả phóng viên vòi tiền doanh nghiệp

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, đối tượng không có chứng minh nhân dân, chỉ trình ra Giấy giới thiệu đã hết thời hạn.

Ngày 9/6, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ một thanh niên tên là Nguyễn Thành Trung (SN 1979, trú ở thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) để làm rõ hành vi giả danh phóng viên, vòi tiền doanh nghiệp.

Chiều 8/6, tại mỏ đá Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (thuộc khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam), Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã mời đối tượng giả danh phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng về trụ sở để điều tra, xử lý.

Trước đó, Công an quận Liên Chiểu nhận được thông tin từ Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa (thuộc khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cho biết, có phóng viên của báo Công an Đà Nẵng gọi điện “vòi tiền” hỗ trợ.

Giấy giới thiệu mà Trung xuất trình tại cơ quan chức năng (Ảnh: Dân trí)

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Trung không có chứng minh nhân dân, chỉ trình ra Giấy giới thiệu số 09/GGT-BĐT do Phó Giám đốc truyền thông, Công ty truyền thông Báo điện tử Nguyễn Vũ Trọng ký, thời hạn đến ngày 31/5/2012.

Điều đáng nói, tờ giấy giới thiệu này có in logo Báo Công an TP Đà Nẵng, với nội dung: “Công ty truyền thông Báo điện tử trân trọng giới thiệu Nguyễn Thành Trung. Chức vụ: Nhân viên truyền thông có nhiệm vụ đến quý cơ quan để liên hệ công tác theo tinh thần thư mời ký ngày 17-2-2012 của Báo Công an thành phố Đà Nẵng. Kính mong quý cơ quan giúp đỡ anh Trung hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong quá trình lấy lời khai, Trung khai báo quanh co về nhân thân của mình. Khi thì Trung khai là giáo viên một trường THPT, lúc là phóng viên, nhân viên Báo điện tử…

Cơ quan điều tra đã liên lạc với những địa chỉ mà Trung khai báo nhưng đều nhận được câu trả lời là không có nhân viên nào tên là Nguyễn Thành Trung.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên