Giám đốc Công ty xăng dầu Long An mất chức

Ngày 3/5, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã quyết định bổ nhiệm ông Đàm Tá Văn làm Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, thay  ông Nguyễn Tấn Cương.

Ông Nguyễn Tấn Cương bị Tổng công ty cho thôi giữ chức Giám đốc Công ty xăng dầu Long An để tập trung việc thu hồi nợ do để Công ty làm ăn thua lỗ. Cùng bị cho thôi giữ chức với ông Cương còn có Kế toán trưởng Công ty xăng dầu Long An Trần Văn Viễn.

Ngoài việc tập trung thu hồi nợ, hai ông Khương và Viễn còn phải kiểm điểm về việc để Công ty kinh doanh thua lỗ trong thời gian qua. Thông qua kiểm điểm, Tổng công ty Xăng dầu sẽ có cơ sở xem xét hình thức xử lý kỷ luật đối với hai ông.

Trong thời gian làm Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An, ông Nguyễn Tấn Cương tổ chức kinh doanh mặt hàng máy tính để cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên, nhưng do không am hiểu về thị trường, thiếu chuyên môn trên lĩnh vực tin học, việc mua bán máy tính của ông Khương bị thua lỗ nặng, số tiền lên đến nhiều tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên