Giang hồ ném chai xăng tự chế, truy sát 1 gia đình

Đuổi chém một nữ khách, khi chủ nhà ra can ngăn, nhóm giang hồ châm
lửa, ném 3 chai xăng tự chế vào nhà gây bỏng nặng ở chân trái chủ nhà và
cháy một số vật dụng…

Ngày 27/3, Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai đã tiến hành lấy lời khai của các bị hại để điều tra, truy bắt nhóm đối tượng giang hồ khoảng 20 người hung hãn châm lửa ném chai xăng tự chế và xông vào nhà chém vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hùng 49 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hoà, Đồng Nai.

 Chai xăng tự chế do các đối tượng quăng vào nhà gây bỏng phần chân anh Hùng

Anh Hùng cho biết trước đó, khi vợ chồng anh đang ngồi nói chuyện trước hiên nhà với một số người hàng xóm, trong đó có chị Nguyễn Thị Hương, 41 tuổi ở gần nhà thì xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên 10 xe máy cầm theo hung khí như mã tấu, dao… sau đó, hơn chục người trong nhóm này lao đến nơi chị Hương đang ngồi vung dao chém.

Thấy vậy, chị Hương và những người khác đã bỏ chạy vào trong nhà anh Hùng. Khi anh Hùng can ngăn không cho các đối tượng vào nhà thì bị bọn chúng châm lửa, ném 3 chai xăng tự chế vào nhà gây bỏng nặng ở chân trái anh Hùng và cháy một số vật dụng, tiếp đó bọn chúng xông vào nhà trong tìm chị Hương để chém.

Lo sợ nhóm này chém nhầm hai đứa con đang ngồi xem tivi trong nhà nên chị Vũ Thị Nguyệt, 46 tuổi, vợ anh Hùng đã la lên để cầu cứu. Lập tức chị Nguyệt đã bị một đối tượng chém vào hông bằng sống dao gây bầm tím, phải chạy sang nhà một người dân khác để thoát thân.

Sau khi chém người và quăng chai xăng, nhóm đối tượng trên nhanh chóng tẩu thoát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên