Giáo viên trường chuyên bị bắt liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN -Nữ giáo viên môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) bị bắt giữ do liên quan đến hoạt động vay nợ tiền.

Thông tin từ cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Một giảng viên trường Đại học Hồng Đức và một giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn đã bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến hoạt động vay nợ tiền.

Trường THPT chuyên Lam Sơn nơi bà Lan công tác

Bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên bộ môn Sinh học trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã bị cơ quan công an bắt giữ do liên quan đến hoạt động vay nợ tiền.

Trước đó, ngày 28/10, ông Thiều Minh Tú - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (trường Đại học Hồng Đức) cho biết, Công an TP Thanh Hóa cũng đã bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó khoa Giáo dục thể chất trường Đại học Hồng Đức.

Cả hai giáo viên trên đều liên quan đến hoạt động tín dụng đen, mất khả năng chi trả, bị con nợ đến tìm đòi.

Được biết, ông Nguyễn Thanh Dũng đã có tường trình với đơn vị công tác và thừa nhận việc vay mượn tiền bên ngoài rồi mất khả năng trả lại, khiến người dân tố cáo.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ cả hai giáo viên trên để điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một Phó khoa trường Đại học Hồng Đức bị bắt tạm giam
Một Phó khoa trường Đại học Hồng Đức bị bắt tạm giam

VOV.VN - Người này có liên quan đến hoạt động tín dụng đen nên mất khả năng chi trả.

Một Phó khoa trường Đại học Hồng Đức bị bắt tạm giam

Một Phó khoa trường Đại học Hồng Đức bị bắt tạm giam

VOV.VN - Người này có liên quan đến hoạt động tín dụng đen nên mất khả năng chi trả.