Giết bạn vì “nhìn đểu”

Trong bữa tiếc sinh nhật, Đức cho rằng anh bạn đã “nhìn đểu” mình nên quyết định đánh trả thù, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Đức (16 tuổi, ngụ, xã An Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi “giết người”.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, đêm 16/7, các nhân viên của nhà hàng ẩm thực Phương Đông (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) tổ chức tiệc sinh nhật cho một đồng nghiệp. Lúc này có 17 người (trong đó 10 nam và 7 nữ) đi nhậu và hát karaoke.

Sau khi nhậu và hát được một lúc thì giữa Nguyễn Minh Đức và anh Danh Điều (22 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) xảy ra mâu thuẫn vì Đức cho rằng Điều “nhìn đểu” mình.  Tuy nhiên lúc này được mọi người can ngăn.

Đến khoảng 2h sáng 17/7, tiệc sinh nhật tan, nhóm này đón xe taxi về chỗ làm để nghỉ. Vì đông người mà có 1 xe taxi nên Đức lên xe về trước. Khi taxi chở Điều về tới, vừa bước xuống xe liền bị Đức dùng tuýp sắt phục sẵn trước đó đánh tới tấp.

Cả hai xông vào đánh nhau và được mọi người có mặt can ngăn và lấy tuýp sắt trong tay Đức vứt đi. Nhưng không chịu dừng lại, Đức và Điều cùng nhảy vào vật nhau lăn lộn trên đất. Lúc này Đức rút một con dao bấm trong người ra đâm ngược vào người Điều nhiều nhát.

Sau khi gây án, Đức đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Những người bạn đưa anh Điều đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Bình Tân đã kịp thời có mặt tại hiện trường để truy tìm hung thủ. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, công an đã bắt giữ Đức đang lẫn trốn ở khu vực gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên