Giết người tình của vợ, lãnh án chung thân

VOV.VN -Phát hiện vợ đang ở với bồ trong căn nhà đi mượn, Hậu gọi điện báo cho chị rồi xông vào dùng dao chém nhiều nhát vào người tình địch và vợ

Ngày 9/12, TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Hậu (32 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về tội “giết người”.

Bị cáo Hậu tại phiên xử phúc thẩm
Tại phiên xử sơ thẩm lưu động ở thành phố Tây Ninh hồi tháng 7, Hậu đã bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt mức án chung thân về tội danh trên. Sau đó, Hậu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại và hàng xóm của Hậu cũng có đơn xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Hậu và chị Đỗ Ngọc Chi kết hôn từ năm 2006 và có với nhau 2 đứa con chung. Đến tháng 9/2012, Hậu phát hiện Chi có quan hệ tình cảm với Võ Hoàng Thành (sinh năm 1976, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) nên cuộc sống vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn gay gắt.

Đến đầu năm 2013, Chi về nhà cha mẹ ruột ở và nộp đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, tòa không chấp thuận đơn ly hôn nên Chi quay về sống cùng nhà với Hậu. Dù vậy, Chi vẫn lén lút gặp Thành và tiếp tục gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Tháng 1/2014, Chi mượn được nhà của một người quen ở ấp Giống Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nên Chi dọn về đây ở. Thời gian này, Hậu biết Thành thường xuyên đến nhà Chi nên rất bực tức.

Không kiềm chế được, khoảng 22h00 ngày 4/3/2014, Hậu mang theo rựa, một sợi dây điện tìm đến nhà Chi. Tại đây, Hậu phát hiện Thành đang ở với Chi nên đã gọi điện cho chị ruột Chi báo tin và cũng gọi điện cho chị ruột mình nhờ báo lên công an phường.

Sau đó, Hậu xông vào rồi dùng rựa chém nhiều nhát vào người Thành và Chi. Thành tử vong tại chỗ, Chi được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên sống sót, tỉ lệ thương tích 42%. Gây án xong, Hậu bỏ đi rồi sáng hôm sau ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định mặc dù Hậu gây án trong trạng thái bị kích động và được nhiều người xin giảm án, tuy vậy hành vi của Hậu là giết nhiều người, chị Chi không chết là ngoài ý muốn của bị cáo.

Nhận thấy không thể giảm án, Tòa Tối cao đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giang hồ chĩa súng, chém người ở trung tâm Sài Gòn
Giang hồ chĩa súng, chém người ở trung tâm Sài Gòn

VOV.VN - Do có mâu thuẫn từ trước, Đức cùng 5 đối tượng khác dùng mã tấu nhắm vào ông Th. và anh T. chém xối xả làm 2 người này gục tại chỗ.

Giang hồ chĩa súng, chém người ở trung tâm Sài Gòn

Giang hồ chĩa súng, chém người ở trung tâm Sài Gòn

VOV.VN - Do có mâu thuẫn từ trước, Đức cùng 5 đối tượng khác dùng mã tấu nhắm vào ông Th. và anh T. chém xối xả làm 2 người này gục tại chỗ.

Giang hồ xông vào nhà chém người giữa ban ngày
Giang hồ xông vào nhà chém người giữa ban ngày

Một gia đình bị băng nhóm giang hồ xông vào nhà hành hung, chém trọng thương giữa ban ngày ở Sài Gòn.

Giang hồ xông vào nhà chém người giữa ban ngày

Giang hồ xông vào nhà chém người giữa ban ngày

Một gia đình bị băng nhóm giang hồ xông vào nhà hành hung, chém trọng thương giữa ban ngày ở Sài Gòn.

Làm rõ vụ “chém người trước mặt công an” ở TP HCM
Làm rõ vụ “chém người trước mặt công an” ở TP HCM

Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) khẳng định đã chỉ đạo Thanh tra Công an quận điều tra, làm rõ vụ việc.

Làm rõ vụ “chém người trước mặt công an” ở TP HCM

Làm rõ vụ “chém người trước mặt công an” ở TP HCM

Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) khẳng định đã chỉ đạo Thanh tra Công an quận điều tra, làm rõ vụ việc.

Truy tố kẻ chém người yêu trong quán cơm rồi rêu rao trên facebook
Truy tố kẻ chém người yêu trong quán cơm rồi rêu rao trên facebook

Thấy người yêu cũ chạy bộ vào một quán cơm cầu cứu, Khuyến rượt theo dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Truy tố kẻ chém người yêu trong quán cơm rồi rêu rao trên facebook

Truy tố kẻ chém người yêu trong quán cơm rồi rêu rao trên facebook

Thấy người yêu cũ chạy bộ vào một quán cơm cầu cứu, Khuyến rượt theo dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Giang hồ chém người tới tấp trước quán ăn
Giang hồ chém người tới tấp trước quán ăn

VOV.VN -Khi anh Trần Văn Chiến đang giữ xe cho khách ngoài cổng thì một nhóm giang hồ đi trên xe máy ập tới và chém anh tới tấp.

Giang hồ chém người tới tấp trước quán ăn

Giang hồ chém người tới tấp trước quán ăn

VOV.VN -Khi anh Trần Văn Chiến đang giữ xe cho khách ngoài cổng thì một nhóm giang hồ đi trên xe máy ập tới và chém anh tới tấp.

Bắt nhóm con nghiện chém người cướp xe trong đêm
Bắt nhóm con nghiện chém người cướp xe trong đêm

VOV.VN -Không có tiền mua ma tuy sử dụng, 4 thanh niên tổ chức cướp xe máy của người đi đường...

Bắt nhóm con nghiện chém người cướp xe trong đêm

Bắt nhóm con nghiện chém người cướp xe trong đêm

VOV.VN -Không có tiền mua ma tuy sử dụng, 4 thanh niên tổ chức cướp xe máy của người đi đường...

 Bắt 3 tên chém người, cướp xe trong đêm
Bắt 3 tên chém người, cướp xe trong đêm

Các đối tượng đã ép xe và dùng dao chém tới tấp vào đầu, tay của người đi đường để uy hiếp và cướp xe.

 Bắt 3 tên chém người, cướp xe trong đêm

Bắt 3 tên chém người, cướp xe trong đêm

Các đối tượng đã ép xe và dùng dao chém tới tấp vào đầu, tay của người đi đường để uy hiếp và cướp xe.

Chém người vì mâu thuẫn thuê đất làm bãi giữ ô tô
Chém người vì mâu thuẫn thuê đất làm bãi giữ ô tô

VOV.VN -Người bị chém khai trước đó ông có mâu thuẫn với bà nội của Trí trong việc thuê đất làm bãi giữ xe.

Chém người vì mâu thuẫn thuê đất làm bãi giữ ô tô

Chém người vì mâu thuẫn thuê đất làm bãi giữ ô tô

VOV.VN -Người bị chém khai trước đó ông có mâu thuẫn với bà nội của Trí trong việc thuê đất làm bãi giữ xe.

Truy bắt côn đồ xông vào quán chém người
Truy bắt côn đồ xông vào quán chém người

VOV.VN -Những thực khách đang ngồi ăn tối bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào chém liên tiếp.

Truy bắt côn đồ xông vào quán chém người

Truy bắt côn đồ xông vào quán chém người

VOV.VN -Những thực khách đang ngồi ăn tối bất ngờ bị nhóm côn đồ xông vào chém liên tiếp.

Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet
Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet

VOV.VN -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc chơi điện tử tại quán Internet, Nguyễn Quốc Thể đã vác rựa chém người gây trọng thương.

Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet

Chém người vì mâu thuẫn trong quán Internet

VOV.VN -Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc chơi điện tử tại quán Internet, Nguyễn Quốc Thể đã vác rựa chém người gây trọng thương.