Giúp bạn giết người, nhận 20 năm tù giam

(VOV) -Không chỉ giúp bạn giết người, Thắng còn vay mượn tiền cho bạn bỏ trốn.

Ngày 14/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ án hình sự về tội giết người; che dấu tội phạm đối với hai bị cáo Lê Minh Thắng và Trần Văn Chiến.

Theo cáo trạng, do chị gái mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Quốc Hùng (SN 1988, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên) nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 10h ngày 19/5/2012, Hùng chuẩn bị một con dao tông, đồng thời rủ thêm Lê Minh Thắng (SN 1987, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đến phường Phúc Đồng phục đánh anh Thành.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Khoảng 12h30’ cùng ngày, thấy anh Thành đang đi mua trà đá về uống, Hùng cầm con dao tông dấu ở dưới tấm lót xe SH, rồi đuổi theo đánh anh Thành. Hùng dùng dao chém liên tiếp mấy nhát khiến anh Thành gục ngay tại chỗ. Anh Thành được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi giúp bạn gây án, Thắng tiếp tục vay mượn tiền giúp Hùng bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, Hùng còn được sự giúp đỡ của Trần Văn Chiến (SN 1982, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Dù biết Hùng phạm tội giết người nhưng Chiến vẫn giúp đỡ Hùng trong việc sinh hoạt, ăn ở rồi chở Hùng đi trốn.

Ngày 21/5/2013, Lê Minh Thắng đã đến cơ quan Công an quận Long Biên đầu thú. Một ngày sau, Trần Văn Chiến bị Công an quận Long Biên bắt tạm giam.

Đến nay, đối tượng Hùng vẫn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục truy nã. Công an TP Hà Nội đồng thời cũng quyết định tách tài liệu vụ việc trên để tiếp tục điều tra xử lý.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Thắng 20 năm tù giam về tội giết người; bị cáo Trần Văn Chiến 3 năm tù giam về tội che dấu tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt hai vợ chồng giết người để trốn nợ
Bắt hai vợ chồng giết người để trốn nợ

Khi bà Mai đến điểm hẹn để lấy tiền thì bị tên Hiệp dùng một chiếc chày bằng nhôm đập vào đầu tử vong tại chỗ.

Bắt hai vợ chồng giết người để trốn nợ

Bắt hai vợ chồng giết người để trốn nợ

Khi bà Mai đến điểm hẹn để lấy tiền thì bị tên Hiệp dùng một chiếc chày bằng nhôm đập vào đầu tử vong tại chỗ.

Giết người vì nghĩ bị chặn đường
Giết người vì nghĩ bị chặn đường

(VOV) -Bị Linh đạp ngã xuống mương nước, Vân liền chạy vào trang trại vác dao đâm chết Linh.

Giết người vì nghĩ bị chặn đường

Giết người vì nghĩ bị chặn đường

(VOV) -Bị Linh đạp ngã xuống mương nước, Vân liền chạy vào trang trại vác dao đâm chết Linh.

Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người
Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người

(VOV) -Biết bố vợ đang xung đột vì không lấy được tiền công, Hiển đã cầm dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người

Bảo vệ bố vợ, con rể ra tay giết người

(VOV) -Biết bố vợ đang xung đột vì không lấy được tiền công, Hiển đã cầm dao đi giải quyết mâu thuẫn.