Hà Nội: Nam thanh niên bị tạm giữ vì nghi trộm vàng

Lợi dụng bà chủ hiệu vàng đang bận bán hàng, đối tượng đã nhoài người thò tay lấy 2 sợi dây chuyền trước khi bị ông chủ hiệu vàng bắt giữ.

Vào khoảng 8h35’ ngày 21/4, ông Đặng Minh Thanh (SN 1963), chủ cửa hàng vàng Chi Phương ở 335 Cầu Giấy phát hiện một thanh niên đi xe máy đỗ ở cửa hiệu vàng rồi đi vào trong.

Lợi dụng trong khi vợ anh Thanh đang bán hàng cho một thanh niên đến mua vàng tây không để ý, người thanh niên này lấm lét nhìn xung quanh rồi bất ngờ nhoài người thò tay vào trong quầy vàng ta lấy 2 sợi dây chuyền, mỗi dây 5 chỉ, tổng giá trị khoảng hơn 40 triệu đồng.

Anh Thanh lao ra ngoài cầm lấy tay của nam thanh niên này hỏi tại sao lại tự ý lấy vàng trong tủ khi chưa hỏi và được sự đồng ý của chủ hiệu vàng, nam thanh niên này nói rằng lấy ra để xem, tham khảo.

Hiệu vàng Chi Phương nơi xảy ra vụ trộm cắp táo tợn

Anh Thanh yêu cầu nam thanh niên này trả lại vàng nhưng đối tượng chần chừ khiến anh phải khống chế đồng thời hô hoán kêu cứu. Trong khi anh Thanh và nam thanh niên này đang giằng co, tổ công tác của công an phường Dịch Vọng đi tuần tra nghe thấy tiếng đã đưa đối tượng về trụ sở công an phường để làm rõ.

Nam thanh niên này được làm rõ là Lê Văn Huy (SN 1978) quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh, hiện hai vợ chồng đang bán ốc luộc tại cầu Cót, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Huy một mực nói rằng đi vào hiệu vàng để xem, tham khảo giá rồi lúc nào đó tiện sẽ mua về cho vợ. Tuy nhiên, tại thời điểm Huy vào hiệu vàng, trong túi của Huy chỉ có đúng 100.000 đồng cùng rất nhiều cáp lô đề. Những hình ảnh xảy ra trong vụ việc đều được camera của cửa hàng ghi lại đầy đủ.

Trao đổi với PV, một chỉ huy của công an quận Cầu Giấy khẳng định, hành vi của đối tượng Lê Văn Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy đang đấu tranh khai thác đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên