Hà Nội: Xóa ổ tội phạm thanh thiếu niên vác dao đi cướp tài sản

VOV.VN-Để có tiền tiêu xài, Hiếu cầm đầu nhóm 6 đối tượng bắt xe buýt từ Long Biên sang khu vực đường tàu thuộc phường Xuân Đỉnh (Q.Bắc Từ Liêm) cướp tài sản

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một ổ nhóm gồm 6 đối tượng chuyên đi cướp tài sản trên địa bàn.

Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997), trú tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh; Trần Văn Thịnh (SN 1981) trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang; Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) trú tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 4, huyện Ba Vì, Hà Nội; Dương Văn Chung (SN 1998) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang; Đặng Thúy Quỳnh (SN 2000) trú tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; Vương Văn Sơn (SN 1997) trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Bằng thủ đoạn dí dao vào cổ nạn nhân tại khu vực đường tàu thuộc tổ dân phố Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, các đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp tại đây.

Trước đó, ngày 29/4, Hiếu, Thịnh, Chung bắt xe buýt đến khu vực đường sắt trên để cướp tài sản. Khi thấy anh Trần Bá Thái (sinh viên ĐH Mỏ -Địa chất) băng qua đường tàu để ra bến xe buýt, Thịnh từ trong bụi cây xông ra ôm giữ anh Thái. Nạn nhân bỏ chạy, Thịnh liền đuổi theo giữ Thái lại, Hiếu cầm dao dí vào cổ và yêu cầu đưa hết tài sản, không được kêu nếu không sẽ phải chết.

Thịnh và Chung lục túi của nạn nhân lấy 1 điện thoại HTC và 113.000 đồng. Khi các đối tượng chuẩn bị bỏ trốn thì bị công an bắt giữ.

Cùng thủ đoạn trên, nhóm này khai trước đó vài ngày, bọn chúng cùng với Quỳnh, Sơn và Hùng gây ra vụ cướp điện thoại, máy tính xách tay nhãn hiệu Dell của một nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất. Chiếc máy tính này Đặng Thúy Quỳnh đã mang đến cửa hàng cầm đồ trên phố Đặng Dung bán được 5,5 triệu đồng, còn chiếc điện thoại Quỳnh giữ lại để sử dụng.

Ngoài ra, Hiếu, Sơn, Chung, Thịnh còn khai nhận gây ra 1 vụ cướp tài sản trên đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1) và 1 vụ cướp tài sản tại khu vực đường tàu phường Xuân Đỉnh.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trong ổ nhóm đều nghiện game, bỏ nhà đi lang thang, không có nghề nghiệp, sống tụ tập trong lán dựng ở khu vực bãi sông Hồng thuộc phường Phúc Tân, Ba Đình, Hà Nội. Do không có tiền nên các đối tượng rủ nhau đến khu vực phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm để cướp tài sản. Mỗi khi kiếm được tiền, các đối tượng chuyển đến nhà nghỉ để “hưởng thụ”. Trong một lần được “cứu nét”, chúng thu nạp thêm Đặng Thúy Quỳnh.

Cơ quan công an cũng cho biết, đối tượng Trần Văn Thịnh có 2 tiền án, 2 tiền sự; Nguyễn Đức Hiếu có 1 tiền sự, được xác định có vai trò cầm đầu nhóm cướp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của
Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của

Các đối tượng thường đi xe máy từ phía sau phóng lên ép, chặn và dùng dao khống chế để cướp tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát.

Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của

Nợ lô đề, 2 học sinh chặn ép người đi đường cướp của

Các đối tượng thường đi xe máy từ phía sau phóng lên ép, chặn và dùng dao khống chế để cướp tài sản của người đi đường rồi tẩu thoát.

Thiếu tiền trả nợ, dàn cảnh cướp tài sản của bạn
Thiếu tiền trả nợ, dàn cảnh cướp tài sản của bạn

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện bạn của nạn nhân chính là chủ mưu vụ dùng dao uy hiếp cướp tài sản táo tợn.

Thiếu tiền trả nợ, dàn cảnh cướp tài sản của bạn

Thiếu tiền trả nợ, dàn cảnh cướp tài sản của bạn

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện bạn của nạn nhân chính là chủ mưu vụ dùng dao uy hiếp cướp tài sản táo tợn.

Nữ công nhân đi cướp để có tiền xóa hình xăm
Nữ công nhân đi cướp để có tiền xóa hình xăm

Ngân chuẩn bị con dao dọc giấy và cuộn băng dính làm phương tiện gây án.

Nữ công nhân đi cướp để có tiền xóa hình xăm

Nữ công nhân đi cướp để có tiền xóa hình xăm

Ngân chuẩn bị con dao dọc giấy và cuộn băng dính làm phương tiện gây án.

Lạng Sơn: Bắt nhanh đôi nam nữ cướp tài sản của học sinh
Lạng Sơn: Bắt nhanh đôi nam nữ cướp tài sản của học sinh

Cặp vợ chồng hờ này rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Lạng Sơn: Bắt nhanh đôi nam nữ cướp tài sản của học sinh

Lạng Sơn: Bắt nhanh đôi nam nữ cướp tài sản của học sinh

Cặp vợ chồng hờ này rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Hải Phòng: 6 cảnh sát truy đuổi tên cướp giữa phố
Hải Phòng: 6 cảnh sát truy đuổi tên cướp giữa phố

Phát hiện công an, Nam và đồng phạm lao xe máy vun vút giữa con phố đông người qua lại. Bất ngờ tiếng súng vang lên, tên cướp bị quật ngã. 

Hải Phòng: 6 cảnh sát truy đuổi tên cướp giữa phố

Hải Phòng: 6 cảnh sát truy đuổi tên cướp giữa phố

Phát hiện công an, Nam và đồng phạm lao xe máy vun vút giữa con phố đông người qua lại. Bất ngờ tiếng súng vang lên, tên cướp bị quật ngã. 

Nam sinh cấp hai cứa cổ bạn học cướp xe đạp điện
Nam sinh cấp hai cứa cổ bạn học cướp xe đạp điện

Bảo chị Huyền chở sang ngõ khác lấy tiền trả nợ, đến đoạn đường rẽ vào sân bóng, Long rút dao cứa cổ chị Huyền khiến chị tử vong

Nam sinh cấp hai cứa cổ bạn học cướp xe đạp điện

Nam sinh cấp hai cứa cổ bạn học cướp xe đạp điện

Bảo chị Huyền chở sang ngõ khác lấy tiền trả nợ, đến đoạn đường rẽ vào sân bóng, Long rút dao cứa cổ chị Huyền khiến chị tử vong

Bắt khẩn cấp hai thanh niên cướp giật túi xách của phụ nữ
Bắt khẩn cấp hai thanh niên cướp giật túi xách của phụ nữ

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng khai nhận đã từng gây ra nhiều vụ án cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Bắt khẩn cấp hai thanh niên cướp giật túi xách của phụ nữ

Bắt khẩn cấp hai thanh niên cướp giật túi xách của phụ nữ

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng khai nhận đã từng gây ra nhiều vụ án cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Vụ nam sinh cứa cổ bạn cướp xe đạp điện: Khởi tố bị can
Vụ nam sinh cứa cổ bạn cướp xe đạp điện: Khởi tố bị can

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Long về hành vi giết người và cướp tài sản.

Vụ nam sinh cứa cổ bạn cướp xe đạp điện: Khởi tố bị can

Vụ nam sinh cứa cổ bạn cướp xe đạp điện: Khởi tố bị can

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Long về hành vi giết người và cướp tài sản.