Hai đối tượng đánh thầy giáo nhập viện ra đầu thú

Sau 8 ngày lẩn trốn, Trương Đình Thọ và Lý Anh Hào đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Đoa, Gia Lai.

Ngày 3/3, hai đối tượng chặn đường đánh thầy giáo Hoàng Thanh Hải (SN 1987, giáo viên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) gồm: Trương Đình Thọ (SN 1996) và Lý Anh Hào (SN 1995, trú tại xã H’Nol, huyện Đắk Đoa) đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Đoa sau 8 ngày lẩn trốn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/2, khi đang trên đường từ trường về nhà, thầy Hải bất ngờ bị 2 nam thanh niên chặn đánh giữa đường với nhiều vết thương chảy máu trên mặt, đầu. 

Theo thầy Hải, trước khi bị đánh, trong giờ kiểm tra có 4 học sinh không nghiêm túc nên bị thầy Hải nhắc nhở, ghi vào sổ đầu bài.

Sau đó, có 2 học sinh đứng dậy đập bàn học, đạp cửa lớp rồi ra ngoài. Tiếp đó, thầy Hải đã nhận được tin nhắn báo cho thầy đề nghị cảnh giác vì có thông tin học sinh đòi “xử” thầy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng chai nước ngọt đánh thầy giáo trọng thương
Dùng chai nước ngọt đánh thầy giáo trọng thương

Vào trường quậy phá, bị thầy Trần Đức can ngăn, Nguyễn Đức Bảo (sinh năm 1992) đã rút chai nước ngọt còn nguyên đập vào đầu thầy Đức khiến thầy Đức bị thương nặng.  

Dùng chai nước ngọt đánh thầy giáo trọng thương

Dùng chai nước ngọt đánh thầy giáo trọng thương

Vào trường quậy phá, bị thầy Trần Đức can ngăn, Nguyễn Đức Bảo (sinh năm 1992) đã rút chai nước ngọt còn nguyên đập vào đầu thầy Đức khiến thầy Đức bị thương nặng.  

Học sinh ngỗ ngược đánh thầy giáo trọng thương
Học sinh ngỗ ngược đánh thầy giáo trọng thương

Phòng GD–ĐT huyện Kbang, Gia Lai đã chỉ đạo trường THCS Lê Quý Đôn đình chỉ 1 năm học đối với học sinh Trương Ngọc Cường.  

Học sinh ngỗ ngược đánh thầy giáo trọng thương

Học sinh ngỗ ngược đánh thầy giáo trọng thương

Phòng GD–ĐT huyện Kbang, Gia Lai đã chỉ đạo trường THCS Lê Quý Đôn đình chỉ 1 năm học đối với học sinh Trương Ngọc Cường.