Haivl.com đã 3 lần bị Bộ Công an yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm

Thông tin trên được đưa ra trong Biên bản làm việc giữa ông Quảng và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ngày 24/10.

Ông Võ Thanh Quảng, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ APPVL Việt Nam (từ 5/10/2012 tới 17/10/2014) tiết lộ rằng Cơ quan an ninh thông tin A87-Bộ Công an từng ba lần có công văn yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm trên Haivl.com.

Thông tin trên được đưa ra trong Biên bản làm việc giữa ông Quảng và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ngày 24/10.

Giao diện của Haivl (Ảnh VietnamPlus)

Theo đó, ông Quảng cho biết, trong quá trình triển khai dịch vụ đã xây dựng đội ngũ quản trị gồm 15 người và đội ngũ cộng tác viên thường xuyên theo dõi những nội dung được thành viên đăng tải.

Tính tới ngày 17/10 (thời điểm ông Quảng còn là Giám đốc APPVL), diễn đàn này có khoảng 2 triệu người tham gia, mỗi ngày có khoảng 13.000 tin bài được các thành viên đăng tải. Hiện, Haivl.com đang lưu trữ khoảng 5 triệu nội dung.

Ông Quảng thừa nhận với sự phát triển nhanh chóng, Haivl.com có lượng người tham gia đông. Số thành viên trong ban quản trị không đủ năng lực kiểm duyệt nội dung tin bài; số lượng máy chủ của Công ty không đáp ứng được lưu trữ và xử lý thông tin do các thành viên đăng tải… Bởi vậy, A87 đã ba lần ra công văn yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Về hoạt động quảng cáo của Google, ông Quảng cũng cho biết “do sử dụng mã nguồn mở của Google nên không có khả năng kiểm soát được các sản phẩm, dịch vụ do Google thực hiện quảng cáo dẫn đến việc thực hiện nhiều banner quảng cáo các sản phẩm trò chơi điện tử trên mạng chưa được cấp phép.” 

Cựu Giám đốc của APPVL cho biết, vì lý do trên đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ Công ty cùng Giấy xác nhận Đăng ký mạng xã hội trực tuyến www.haivl.com cho công ty khác và đến ngày 17/10 thì việc giao dịch hoàn tất.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, ngay trong tối 24/10, cộng đồng mạng đã không thể truy cập vào đọc nội dung của Haivl.com. Giao diện website hiện dòng chữ "Haivl tạm dừng hoạt động. Mong các bạn thông cảm."./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra thủ phạm  phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam
Điều tra thủ phạm phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam

VOV.VN -Mỗi ngày Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam và các đối tác thiệt hại khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng do sự cố hệ thống

Điều tra thủ phạm  phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam

Điều tra thủ phạm phá hoại hàng chục Website lớn tại Việt Nam

VOV.VN -Mỗi ngày Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam và các đối tác thiệt hại khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng do sự cố hệ thống

6 website thương mại điện tử bị xử phạt vi phạm hành chính
6 website thương mại điện tử bị xử phạt vi phạm hành chính

VOV.VN - Các doanh nghiệp, cá nhân chưa thông báo với Bộ Công Thương theo quy định về trách nhiệm sở hữu website thương mại điện tử bán hàng.

6 website thương mại điện tử bị xử phạt vi phạm hành chính

6 website thương mại điện tử bị xử phạt vi phạm hành chính

VOV.VN - Các doanh nghiệp, cá nhân chưa thông báo với Bộ Công Thương theo quy định về trách nhiệm sở hữu website thương mại điện tử bán hàng.

Hacker Trung Quốc tiến hành 541 cuộc tấn công vào website của Việt Nam
Hacker Trung Quốc tiến hành 541 cuộc tấn công vào website của Việt Nam

Trong 5 tháng đầu năm 2014 có 541 vụ tấn công mạng do hacker Trung Quốc thực hiện, trong đó có 16/541 vụ nhắm vào cơ quan Nhà nước.

Hacker Trung Quốc tiến hành 541 cuộc tấn công vào website của Việt Nam

Hacker Trung Quốc tiến hành 541 cuộc tấn công vào website của Việt Nam

Trong 5 tháng đầu năm 2014 có 541 vụ tấn công mạng do hacker Trung Quốc thực hiện, trong đó có 16/541 vụ nhắm vào cơ quan Nhà nước.

Xét xử tội phạm sử dụng website muaban24.vn để chiếm đoạt tài sản
Xét xử tội phạm sử dụng website muaban24.vn để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Các cựu lãnh đạo Công ty MB24 bị truy tố về tội Sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xét xử tội phạm sử dụng website muaban24.vn để chiếm đoạt tài sản

Xét xử tội phạm sử dụng website muaban24.vn để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Các cựu lãnh đạo Công ty MB24 bị truy tố về tội Sử dụng mạng, máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xử lý vi phạm đối với phóng viên báo Thanh niên
Kết quả xử lý vi phạm đối với phóng viên báo Thanh niên

Phóng viên báo Thanh niên đã sai sót trong quá trình tác nghiệp, có hành vi thúc đẩy hành vi phạm tội của người khác.

Kết quả xử lý vi phạm đối với phóng viên báo Thanh niên

Kết quả xử lý vi phạm đối với phóng viên báo Thanh niên

Phóng viên báo Thanh niên đã sai sót trong quá trình tác nghiệp, có hành vi thúc đẩy hành vi phạm tội của người khác.

Website kinh doanh không đăng kí bị phạt 20-30 triệu đồng
Website kinh doanh không đăng kí bị phạt 20-30 triệu đồng

Vẫn có nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng website của mình không phải website thương mại điện tử bán hàng.

Website kinh doanh không đăng kí bị phạt 20-30 triệu đồng

Website kinh doanh không đăng kí bị phạt 20-30 triệu đồng

Vẫn có nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng website của mình không phải website thương mại điện tử bán hàng.

Chèn link đồi trụy vào website Sở NN-PTNT Hậu Giang: Phạt 30 triệu
Chèn link đồi trụy vào website Sở NN-PTNT Hậu Giang: Phạt 30 triệu

Đối tượng là Nguyễn Huy Thủy, từng là sinh viên CNTT nhưng đã bỏ học giữa chừng

Chèn link đồi trụy vào website Sở NN-PTNT Hậu Giang: Phạt 30 triệu

Chèn link đồi trụy vào website Sở NN-PTNT Hậu Giang: Phạt 30 triệu

Đối tượng là Nguyễn Huy Thủy, từng là sinh viên CNTT nhưng đã bỏ học giữa chừng

Hàng trăm website Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công
Hàng trăm website Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công

Các website bị tấn công chủ yếu diễn ra vào dịp nghỉ lễ 2/9.

Hàng trăm website Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công

Hàng trăm website Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công

Các website bị tấn công chủ yếu diễn ra vào dịp nghỉ lễ 2/9.

Hàng loạt website tin tức Việt Nam bị lỗi truy cập
Hàng loạt website tin tức Việt Nam bị lỗi truy cập

Cho đến khoảng 14h ngày 13/10, độc giả không thể truy cập vào một số website tin tức, báo điện tử của Việt Nam.

Hàng loạt website tin tức Việt Nam bị lỗi truy cập

Hàng loạt website tin tức Việt Nam bị lỗi truy cập

Cho đến khoảng 14h ngày 13/10, độc giả không thể truy cập vào một số website tin tức, báo điện tử của Việt Nam.

Thư viện Hà Nội xin lỗi về bức ảnh vi phạm bản quyền
Thư viện Hà Nội xin lỗi về bức ảnh vi phạm bản quyền

Ngày 14/10, Thư viện Hà Nội đã chính thức có văn bản xin lỗi tác giả Na Sơn về việc tự ý lấy ảnh không xin phép.

Thư viện Hà Nội xin lỗi về bức ảnh vi phạm bản quyền

Thư viện Hà Nội xin lỗi về bức ảnh vi phạm bản quyền

Ngày 14/10, Thư viện Hà Nội đã chính thức có văn bản xin lỗi tác giả Na Sơn về việc tự ý lấy ảnh không xin phép.

Haivl.com bị phạt nặng vì đưa các nội dung “xuyên tạc lịch sử“
Haivl.com bị phạt nặng vì đưa các nội dung “xuyên tạc lịch sử“

Ngày 24/10, Haivl.com bị thu hồi Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ trực tuyến số vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật…

Haivl.com bị phạt nặng vì đưa các nội dung “xuyên tạc lịch sử“

Haivl.com bị phạt nặng vì đưa các nội dung “xuyên tạc lịch sử“

Ngày 24/10, Haivl.com bị thu hồi Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ trực tuyến số vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật…

“Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn“
“Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn“

Quyết định phạt Haivl 205 triệu và rút giấy phép hoạt động do Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) ban hành ngày 24/10.

“Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn“

“Haivl.com bị rút giấy phép vĩnh viễn“

Quyết định phạt Haivl 205 triệu và rút giấy phép hoạt động do Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) ban hành ngày 24/10.

220 website của Việt Nam đã bị "hacker Trung Quốc" tấn công
220 website của Việt Nam đã bị "hacker Trung Quốc" tấn công

Từ ngày 8/5 đến 11/5, đã có 220 trang web của Việt Nam bị các hacker tự nhận là "tin tặc Trung Quốc" 

220 website của Việt Nam đã bị "hacker Trung Quốc" tấn công

220 website của Việt Nam đã bị "hacker Trung Quốc" tấn công

Từ ngày 8/5 đến 11/5, đã có 220 trang web của Việt Nam bị các hacker tự nhận là "tin tặc Trung Quốc"